Van Gaal nói gì sau khi bị M.U sa thải?

Van Gaal rất thất vọng vì bị sa thải.
Van Gaal rất thất vọng vì bị sa thải.
TPO - Tối qua, trang chủ M.U đã phát đi thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Louis van Gaal. Nhà cầm quân người Hà Lan rất buồn trước thông tin này, nhưng ông vẫn gửi lời tri ân tới toàn bộ Ban lãnh đạo, CĐV lẫn cầu thủ, đồng thời chúc “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục gặt hái thành công.
Từ chiều qua (24/5), rất nhiều tờ báo uy tín của Anh như Daily Mail, The Sun, Mirror, The Guardian hay BBC Sport đều đồng loạt đăng tải thông tin cho biết, Ban lãnh đạo M.U đã thông qua quyết định sa thải đối với HLV Louis van Gaal và các cộng sự của ông, bao gồm trợ lý HLV Albert Stuivenberg, HLV thủ môn Frans Hoek và chuyên gia phân tích video Max Recker... 
Không thể trì hoãn thêm nữa, vào đêm qua, cái gì đến đã phải đến. Theo đó, trên trang chủ M.U phát đi thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Van Gaal, kết thúc mối lương duyên kéo dài 2 năm giữa hai bên, đồng thời gửi lời cảm ơn tới nhà cầm quân người Hà Lan này. Trước thông tin chính thức bị sa thải, HLV Van Gaal thực sự thất vọng. Ông vẫn nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục công việc ở mùa tới khi vừa giúp CLB vô địch FA Cup đầy ngoạm mục.
Tuy vậy, sau tất cả, Van Gaal vẫn đành chấp nhận số phận. Cựu HLV Bayern Munich không oán than gì nhiều, thay vào đó gửi lời tri ân tới toàn bộ Ban lãnh đạo, CĐV lẫn cầu thủ, đồng thời chúc “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục thu về những thành công. “Tôi cảm thấy vinh dự khi được dẫn dắt 1 CLB tuyệt vời như M.U. Điều đó giúp tôi hoàn thành được tham vọng lâu nay của mình. Tôi vô cùng tự hào khi giúp đội bóng giành chức vô địch FA Cup lần thứ 12 trong lịch sử”, Van Gaal phát biểu.
“Tôi rất thất vọng khi không thể hoàn thành kế hoạch 3 năm như dự định. Tôi tin rằng những nền tảng vững chắc mà mình đã xây dựng được sẽ giúp M.U tiếp tục phát triển và đạt được thành công lớn hơn trong những năm tới. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ vì đã sát cánh cùng tôi trong 2 năm qua. Hy vọng rằng, họ sẽ thi đấu tốt hơn ở mùa giải tới”.
“Bên cạnh đó, tôi cũng xin gởi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị của M.U vì đã cho tôi cơ hội để dẫn dắt một CLB vĩ đại như vậy. Ngoài ra, tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới những CĐV viên “Quỷ đỏ”. Họ chính là những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất thế giới. Tôi rất biết ơn đối với sự giúp đỡ của các trợ lý, đội ngũ y tế, các nhân viên của M.U cũng như các cơ quan báo chí. Cuối cùng, tôi đặc biệt cảm ơn Sir Alex Ferguson và Sir Bobby Charlton vì đã cho tôi cùng gia đình luôn cảm thấy mình được chào đón tại M.U”, Van Gaal chốt lại.
MỚI - NÓNG