Van Gaal xếp Van Persie 'đội sổ' danh sách tín nhiệm

Van Persie thất vọng vì đá hỏng phạt đền.
Van Persie thất vọng vì đá hỏng phạt đền.
TPO - Pha hỏng ăn trên chấm 11m của Robin van Persie cuối tuần trước khiến HLV Louis van Gaal thực sự thất vọng. Giờ đây, tiền đạo người Hà Lan khó còn cơ hội bước lên chấm “đấu súng” cân não.
Cuối tuần qua, M.U có cuộc tiếp đón West Brom trên sân nhà Old Trafford. Một cơ hội tuyệt vời để họ giải cơn khát chiến thắng, đồng thời gia tăng khoảng cách với Liverpool và Tottenham. Thế nhưng trong một buổi tối đáng thất vọng, các ngôi sao “Quỷ đỏ” đã bất ngờ thúc thủ với tỷ số 0-1. Robin van Persie chính là một trong những cái tên gây thất vọng nhất. Không chỉ thi đấu vật vờ, tiền đạo người Hà Lan còn bỏ lỡ tình huống ngon ăn nhất của M.U ở trận này.
Phút thứ 73, một hậu vệ của West Brom để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt penalty. Thế nhưng trên chấm phạt đền, Van Persie lại không thể thắng được thủ thành Boaz Myhill. Pha đá hỏng của ngôi sao người Hà Lan đã gián tiếp khiến các cầu thủ M.U sa sút tinh thần và rồi đành chấp nhận thua cuộc.
Ngồi trên khán đài chứng kiến cậu học trò cưng ngày nào thực hiện quả 11m “quá hiền”, HLV Louis van Gaal chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Chẳng thế mà sau trận đấu, vị HLV người Hà Lan đã ám chỉ về một lệnh cấm Van Persie thực hiện đá penalty.
“Anh ta (Van Persie) giờ ở cuối danh sách lựa chọn của tôi cho những tình huống penalty. Chuyện này luôn luôn là như vậy. Wayne Rooney từng bỏ lỡ và mất quyền ưu tiên, nếu bạn đá hỏng, bạn sẽ mất quyền ưu tiên”, HLV Van Gaal đã nói như thế khi được hỏi về khả năng tiếp tục tin tưởng Van Persie thực hiện 11m. Nhiều khả năng, trong những trận đấu tới đây của M.U, nếu được hưởng phạt đền, Rooney sẽ là người thực hiện. Nếu Rooney không có trên sân, cơ hội sẽ trao lại cho Juan Mata, Ashley Young, Daley Blin hoặc Ander Herrera.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.