Vé xem Manchester City ở Việt Nam cao nhất 1,8 triệu đồng

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển (giữa) từng khẳng định sẽ cân nhắc mức giá vé hợp lý để phục vụ người hâm mộ khi mời Manchester City sang Việt Nam. Ảnh: VSI
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển (giữa) từng khẳng định sẽ cân nhắc mức giá vé hợp lý để phục vụ người hâm mộ khi mời Manchester City sang Việt Nam. Ảnh: VSI
TP - Giá vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với “ông lớn” giải ngoại hạng Anh Manchester City sẽ cao hơn giá vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với CLB Arsenal hồi năm 2013.

Thông tin từ LĐBĐVN (VFF) cho biết, ngày 30/6 lãnh đạo VFF đã làm việc với đại diện ngân hàng SHB về công tác tổ chức trận đấu của Manchester City với đội tuyển Việt Nam, dự kiến diễn ra ngày 27/7 tới. Tại cuộc họp, các khâu chuẩn bị từ an ninh, truyền thông, hậu cần, phát hành vé…đã được các bên rà soát lại 1 cách kỹ lưỡng.

Một vấn đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm thời gian vừa qua là giá vé trận đấu cũng đã được thống nhất. Theo đó, giá vé xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Manchester City dự kiến sẽ bao gồm 4 mệnh giá: 600.000 đồng, 1.000.000 đồng, 1.500.000 đồng và 1.800.000 đồng.

Con số này khiến khá nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi chỉ 1 ngày trước, SHB đã đưa ra thông điệp đảm bảo giá vé không cao quá so với giá vé xem Arsenal trong chuyến du đấu Việt Nam hồi mùa hè năm 2013 (thấp nhất 400.000 đồng, cao nhất 1.500.000 đồng). Chủ tịch ngân hàng SHB, ông bầu Đỗ Quang Hiển trước đó từng khẳng định sẽ cân nhắc mức giá vé hợp lý, với tiêu chí đặt mục tiêu phục vụ người hâm mộ lên hàng đầu.

Manchester City đang nổi lên như 1 thế lực ở giải Ngoại hạng Anh trong các năm gần đây là một thực tế không thể phủ nhận. Tuy nhiên xét ở góc độ hình ảnh, đội chủ sân Etihad theo nhận định chung, có sức hút kém hơn so với các “ông lớn” khác ở giải Ngoại hạng như Manchester United (MU), Liverpool hay Arsenal, Chelsea. Lượng CĐV của Manchester City ở Việt Nam, theo ước tính của SHB, vào khoảng 7.000 người. Con số này chắc chắn là rất nhỏ so với lượng “fan” hùng hậu của Arsenal hay MU. Trong chuyến du đấu vào tháng 7 tới, Manchester City lại có khả năng bị vắng gương mặt khá nổi bật trong đội hình, tiền đạo Sergio Aguero, con rể huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona.

Một lãnh đạo VFF hôm qua nói, mức vé nói trên nhằm đảm bảo BTC trận đấu không bị lỗ lớn khi đưa Manchester City sang Việt Nam. “Mục tiêu thì là phục vụ người hâm mộ, và cũng để quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp chứ không phải chuyện làm ăn. Không ai tính làm ăn bằng việc này bởi cầm chắc khó có lãi. Nhưng mức vé cũng không thể quá thấp, khiến doanh nghiệp thiệt thòi được. Như thế thì sau này còn ai dám đứng ra mời các CLB sang Việt Nam”-lãnh đạo VFF trên nói.

Vướng bản quyền truyền hình

Cuối tháng 6 vừa qua, đại diện Manchester City đã tới Việt Nam để khảo sát điều kiện tổ chức trận đấu, gồm sân bãi, an ninh, y tế… Hợp đồng giữa đôi bên dù vậy vẫn chưa được ký kết. Một số nguồn tin cho biết, phía Manchester City cảm thấy rất ngạc nhiên trước phí bản quyền truyền hình “thấp đặc biệt” (được biết là 50 triệu đồng) do Đài truyền hình Việt Nam (VTV) trả cho BTC trận đấu.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, ông Đào Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Ban phát triển thương hiệu ngân hàng SHB không bình luận về con số 50 triệu đồng nói trên nhưng khẳng định, vấn đề bản quyền truyền hình không gây khúc mắc lớn giữa đôi bên. Theo ông Hùng, Manchester City ngày hôm qua đã gửi dự thảo hợp đồng sang phía Việt Nam để đôi bên tiến hành việc ký kết. “Về cơ bản chúng tôi chỉ còn gút lại một số vấn đề nhỏ là sẽ ký hợp đồng”-ông Hùng cho biết.

Trong khi đó, theo ông Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban Thể thao Đài Truyền hình Việt Nam-VTV, mức giá trên tuân theo giá bản quyền các trận đấu của đội tuyển Việt Nam VTV trả cho VFF.

“VTV không đặt mục tiêu thương mại đối với các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Tôi cũng cho rằng ở góc độ của SHB, anh Hiển (Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển-pv) đã nói việc mời Manchester City sang Việt Nam là hướng tới phục vụ người hâm mộ. Phía SHB vì vậy không tính việc hoàn vốn thông qua tiền bản quyền truyền hình trận đấu. Việc phát sóng trên kênh quảng bá của VTV là nhằm phục vụ đông đảo người xem”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.