Vì sao đang bị cấm, Suarez vẫn thi đấu cho Barca?

Suarez đã có trận đấu ra mắt Barcelona
Suarez đã có trận đấu ra mắt Barcelona
TPO - Mặc dù đang bị cấm thi đấu bốn tháng, nhưng tiền đạo Luis Suarez vẫn ung dung ra sân trong trận đấu Barcelona thắng 6-0 trước nhà vô địch Mexico Leon vừa kết thúc.

Lần cuối cùng Suarez xuất hiện trong một trận đấu chính thức là trận gặp Italia tại vòng bảng World Cup 2014. Với hành vi cắn đối thủ nên FIFA đã ra án phạt cấm thi đấu 4 tháng với tuyển thủ Uruguay.

Án phạt là thế nhưng rạng sáng nay tiền đạo tuyển Uruguay vẫn ung dung ra mắt khản giả sân Camp Nou khi được vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 75.

FIFA cấm Suarez tham gia bất cứ hoạt động bóng đá nào trong 4 tháng. Song thứ năm tuần trước, Tòa án Thể thao Quốc tế đã "làm mềm“ án phạt khi cho biết rằng án phạt của FIFA chỉ có hiệu lực ở các trận đấu chính thức.

Điều đó cho phép Suarez được phép tập luyện và tham gia các trận giao hữu Barcelona. Vì thế, Suarez đã chính thức tập luyện trong màu áo Barca từ thứ sáu tuần trước và sáng nay anh đã có trận ra mắt đầu tiên.

Tuy nhiên khả năng đây sẽ là trận đấu cuối cùng mà Suarez được thi đấu cho Barca trước khi án phạt hết hiệu lực vào ngày 25/10. Bởi sau trận đấu giao hữu này, Barcelona sẽ tập trung cho chiến dịch La Liga bằng trận mở màn gặp Elche vào cuối tuần này.

Vì sao đang bị cấm, Suarez vẫn thi đấu cho Barca? ảnh 1

Neymar cũng có sự trở lại ấn tượng

Trong trận đấu sáng nay, người hâm mộ xứ Catalan cũng chào đón sự trở lại của Neymar. Đây là trận đấu đầu tiên của ngôi sao người Brazil kể từ khi anh bị chấn thương lưng ngày 4/7 tại tứ kết World Cup 2014.

Sau khi kiến tạo để Lionel Messi ghi bàn ở phút thứ 3, Neymar trực tiếp lập công ở các phút 12 và 44 và được ra nghỉ khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, tài năng trẻ của Barcelona Munir El Haddadi ghi thêm hai bàn ở các phút 54 và 77, trước khi Sandro Ramirez ấn định chiến thắng 6-0 ở phút 89.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.