Việt Nam đấu Iraq: Cơ hội nào cho Công Phượng?

Công Phượng (phải) có được sử dụng trong trận gặp Iraq sắp tới? Ảnh: VSI
Công Phượng (phải) có được sử dụng trong trận gặp Iraq sắp tới? Ảnh: VSI
TP - Rất nhiều người hâm mộ HA.GL đang trông đợi được thấy Công Phượng ra sân trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày 8/10 tới với Iraq, thuộc Vòng loại World cup 2018.

Thậm chí, đã có những động thái gây sức ép nhằm khiến HLV Toshiya Miura phải tạo cơ hội cho Công Phượng ở trận đấu này. Tuy nhiên, có nhiều cơ sở để tin rằng, Công Phượng vẫn ít có khả năng được chiến lược gia Nhật Bản sử dụng ở đội hình xuất phát khi đối đầu với Iraq.


Thực tế, Công Phượng chỉ được lên tuyển theo diện “bổ sung”, sau khi đội tuyển Việt Nam thiếu hụt người vì chấn thương. Ông Miura trước đó có vẻ như đã thực sự không quan tâm tới áp lực từ các phát biểu của bầu Đức nhằm vào mình, cũng như sức ép của “fan” HA.GL khi không triệu tập bất kỳ cầu thủ nào ở đội bóng phố Núi. Việc Công Phượng được bổ sung lên tuyển bị nhiều người nhìn nhận như một động tác xoa dịu sau đó của ông Miura với HA.GL. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng LĐBĐVN (VFF) chờ đợi sự góp mặt của Công Phượng sẽ kéo thêm 1 lượng CĐV đến sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng phải cạnh tranh vất vả

Trong một số buổi tập của Việt Nam vừa qua, Công Phượng có lúc đã được HLV Toshiya Miura bố trí đá cặp với “đàn anh” Công Vinh trên hàng tấn công. Tiền đạo HA.GL được đánh giá là tập luyện rất chăm chỉ và nỗ lực. Nhưng nếu xét thuần tuý ở góc độ chuyên môn, Công Phượng sẽ phải cạnh tranh rất vất vả nếu muốn giành 1 suất chính thức trên hàng công đội tuyển Việt Nam.

Nếu chiểu theo cách bố trí nhân sự quen thuộc của HLV Toshiya Miura thì trong trường hợp ra quân với sơ đồ chiến thuật gồm 2 tiền đạo, Lê Công Vinh và Nguyễn Văn Quyết sẽ là 2 lựa chọn đầu tiên. Lựa chọn này là hoàn toàn có thể giải thích được. Công Vinh dù không còn ở thời đỉnh cao phong độ nhưng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế tốt nhất, thể hiện qua việc thường toả sáng ở những thời điểm cần thiết, trong các trận đấu có tính chất quan trọng. Văn Quyết trong khi đó từ lâu đã sớm khẳng định được vị trí ở cả CLB Hà Nội T&T và đội tuyển Việt Nam. Văn Thắng và Đình Tùng thì vừa đạt phong độ rất tốt trong màu áo CLB ở V.League 2015. Mạc Hồng Quân thường là lựa chọn đầu tiên của ông Miura, thay vì Công Phượng cho các trận đấu quan trọng của U23 Việt Nam.

Với việc Iraq có thực lực mạnh hơn hẳn, sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Toshiya Miura quyết định lựa chọn chiến thuật ưu tiên cho phòng ngự ở trận đấu ngày 8/10 tới. Trong trường hợp trên, không loại trừ khả năng Việt Nam sẽ chỉ chơi với 1 trung phong duy nhất trên hàng công. Cơ hội cho Công Phượng vì vậy sẽ càng nhỏ. Sẽ là thích hợp nếu tiền đạo HA.GL chờ cơ hội ra sân từ ghế dự bị.

Dĩ nhiên, sẽ có nhiều người chờ đợi HLV Toshiya Miura tận dụng khả năng kỹ thuật, đột phá của Công Phượng trong các tình huống phản công. Thực tế, anh thường xuyên thi đấu 1 mình trong màu áo HA.GL mỗi khi bóng đến chân. Tuy nhiên trong con mắt của đa số giới chuyên môn, đây cũng là 1 nhược điểm của Công Phượng. Việc ít liên kết với các đồng đội khiến cho hiệu quả trong các pha xử lý bóng của Công Phượng giảm đi đáng kể. Trong nhiều trận đấu ở V.League, các đường lên bóng của HA.GL thường bị chậm lại do việc xử lý rườm rà của anh. Với một người đề cao tính tập thể và hiệu quả trong thi đấu như HLV Toshiya Miura, đây sẽ là một nhược điểm lớn. Nếu cải thiện được nhược điểm này qua các buổi tập của tuyển Việt Nam, cơ hội ra sân của Công Phượng có thể sẽ tăng lên.

Theo danh sách triệu tập của HLV Toshiya Miura, tuyển Việt Nam hiện có tới 5 tiền đạo, gồm: Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Lê Văn Thắng (Cần Thơ) và Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hoá). So về cả phong độ và kinh nghiệm thi đấu, Công Phượng rõ ràng đang lép vế với cả 5 tiền đạo kể trên.

MỚI - NÓNG