Việt Nam - Philippines: Thắng Phi để tránh Thái

TP - Chưa chắc chắn giành vé vào bán kết, trận đấu cuối cùng vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014 vì thế có ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Nhiệm vụ của thầy trò Miura là vừa bảo toàn lực lượng vừa giành chiến thắng để đoạt lấy ngôi đầu bảng A.
Việt Nam - Philippines: Thắng Phi để tránh Thái ảnh 1

Công Vinh (số 9) đang thể hiện phong độ ghi bàn khá tốt tại AFF Cup 2014. Ảnh: Như Ý

Trao đổi với báo chí, HLV Miura nhấn mạnh: “Chúng tôi cần có sự tính toán hợp lý về nhân sự để bảo đảm phong độ tốt nhất cho các cầu thủ. Tôi không quan tâm đến việc đội tuyển Philippines sẽ sử dụng đội hình như thế nào. Nếu có thể, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng để lấy vị trí nhất bảng A”. 

Đội tuyển Việt Nam cần có những điều chỉnh hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất nếu muốn chinh phục ngôi vương. Sau 2 trận đầu tiên, ngoài Phước Tứ, Tiến Thành, Huy Hùng, Minh Tuấn thi đấu trọn vẹn 180 phút, ông Miura đã có những thay đổi nhất định trong đội hình xuất phát. Bên cạnh đó, Huy Cường, Thanh Trung và Hồng Quân chưa thi đấu phút nào, còn Thanh Hiền, Minh Tùng mới có thời gian thi đấu rất ít ỏi. Bởi vậy, ở cuộc so tài sắp tới, những cái tên nói trên có thể được tạo điều kiện ra sân. Tất nhiên, điều này chỉ là “có thể” mà thôi, bởi HLV Miura luôn coi những tính toán về đội hình ra sân là “tối mật”. 

Trên thực tế, ở giải này, lối chơi của tuyển Việt Nam là khá linh hoạt. Họ chơi đập, nhả, chuyền ban ngắn đầy kỹ thuật khi gặp Indonesia, nhưng lại chơi bóng bổng trong cuộc đấu với Lào. Trước những cầu thủ nhập tịch cao to như của Philippines, chắc một lần nữa, ông Miura lại có những điều chỉnh phù hợp để thích ứng. Tuyển Việt Nam đã thi đấu khởi sắc hơn hẳn trong hiệp 2 trận gặp Lào với sự xuất hiện của bộ đôi Văn Quyết và Thành Lương. Kết hợp với phong độ đang vào “phom” của Công Vinh, lối chơi đập - nhả trong khoảng hẹp sẽ được tái hiện như từng đại thắng Malaysia ở trận tập huấn và hành hạ hàng thủ của Indonesia trong gần cả hiệp một trận ra quân.

Philippines hiện không còn là ẩn số như những kỳ AFF Cup trước. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch, Philippines thực sự là đội tuyển mạnh, là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch tại giải lần này. Thầy trò Thomas Dooley đã chứng tỏ khả năng công phá mạnh mẽ của họ khi ghi tới 8 bàn thắng sau 2 trận đấu để giành thắng lợi trước Lào và Indonesia, đồng thời sớm giành vé vào bán kết. Philippines giờ không còn chịu bất kỳ áp lực nào. Để tiến xa, đội bạn cũng cần duy trì lực lượng mạnh nhất. Chính vì thế, Philippines có thể cũng cất nhiều trụ cột trên ghế dự bị và thi đấu với nỗ lực vừa phải.

So đọ mọi tình huống, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thua Philippines, còn Indonesia thắng đậm Lào trong trận đấu cùng giờ ở sân Hàng Đẫy. Thậm chí, trong một trường hợp hy hữu, Việt Nam (hiệu số +3) và Indonesia (hiệu số -4) do đã hòa 2-2 trong trận đấu trực tiếp có thể phải bốc thăm để phân định đội giành quyền vào bán kết nếu Philippines thắng Việt Nam 3-0 còn Indonesia thắng Lào 4-0. 

Tuy nhiên, khi đang nắm giữ quyền tự quyết, có thể khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu với sự thận trọng quá mức. Đối diện một Philippines không có động lực cao nhất, đội tuyển Việt Nam có thể thỏa sức luyện những miếng đánh chiến thuật và tạo cơ hội trải nghiệm cảm giác “thực chiến” cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều. 

Chơi tấn công sẽ là đấu pháp hợp lý cho đội tuyển Việt Nam. Một chiến thắng thuyết phục trước Philippines không chỉ mang về ngôi đầu bảng A cho đội tuyển Việt Nam mà còn giúp các tuyển thủ vững tin hơn trên chặng đường chinh phục đỉnh vinh quang.

MỚI - NÓNG