V-League: 'Chung kết' trên sân Lạch Tray có trọng tài ngoại

Trọng tài Nasaruddin (cầm bóng) mới 26 tuổi nhưng đã là 1 trong 5 trọng tài FIFA của Malaysia. Ảnh: FIFA.
Trọng tài Nasaruddin (cầm bóng) mới 26 tuổi nhưng đã là 1 trong 5 trọng tài FIFA của Malaysia. Ảnh: FIFA.
TP - Cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Hà Nội T&T trên sân Lạch Tray hôm nay được đánh giá là trận “chung kết” của hai đội vì trận này có khả năng quyết định đến chức vô địch giải đấu. 

Trận đấu hứa hẹn sẽ rất nóng khi hai đội đang đứng đầu bảng xếp hạng và chỉ hơn kém nhau 2 điểm nên được VPF lựa chọn sử dụng trọng tài ngoại bắt chính.

Theo đó, trọng tài FIFA 26 tuổi người Malaysia Muhammad Nazmi bin Nasaruddi sẽ điều khiển trận đấu này. Trong năm 2016, ông Muhammad Nazmi bin Nasaruddi đã tham gia các đấu trường lớn như AFC, AFC Champions League, vòng loại World Cup 2018.

Cuối tuần trước, không được đánh giá cao nhưng Hải Phòng là đội gây bất ngờ trong chuyến làm khách tại Bình Dương khi đánh bại đội chủ nhà 3-1 mà không có hai ngoại binh là Stevens và Fagan, lấy lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, việc không có bộ đôi tiền đạo ngoại bởi án treo giò là bất lợi không nhỏ, dù Hải Phòng được đá trên sân nhà. Thêm vào đó, trong 5 năm gần đây, Hải Phòng chưa biết thắng Hà Nội T&T trên tất cả các mặt trận.

HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) cho biết ông vẫn chưa hết bất ngờ với chiến thắng đậm trước B.Bình Dương tại vòng 19 V-League 2016. Có thể trận đấu đó là điểm tựa tâm lý của các cầu thủ Hải Phòng trong cuộc chiến sống còn chiều nay.

Hà Nội T&T đang có sự hưng phấn lớn dưới triều đại của HLV Chu Đình Nghiêm. Đội bóng Thủ đô đang có những màn lột xác ngoạn mục nhất lịch sử V-League. Từ chỗ ngấp nghé vị trí xuống hạng trong giai đoạn đầu mùa giải, giờ Hà Nội T&T lại tràn trề cơ hội tranh đua chiếc cúp vô địch.

Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2016 giữa Hà Nội T&T và Hải Phòng đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.

MỚI - NÓNG