Vợ xinh của ngôi sao Brazil báo tin vui cho M.U

Mourinho rất muốn có Fabinho trong mùa hè năm nay.
Mourinho rất muốn có Fabinho trong mùa hè năm nay.
TPO - Vợ của Fabinho đã bất ngờ để chế độ theo dõi CLB M.U trên trang Instagram cá nhân, đồng thời bóng gió, ông xã của mình có thể gia nhập sân Old Trafford ngay trong mùa hè năm.
Ngay từ khi nhận lời làm HLV trưởng M.U, HLV Jose Mourinho đã lập tức xem xét tới kế hoạch tái thiết hành lang cánh phải của CLB. Bằng chứng là ông đã điền Matteo Darmian vào danh sách cần bán, kéo Antonio Valencia xuống trám tạm thời vào vị trí hậu vệ phải, đồng thời thúc giục lãnh đạo CLB tiếp cận Fabinho của AS Monaco.
Theo tiết lộ từ The Sun, từ nay cho tới trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016 đóng cửa, HLV Mourinho sẽ mang về Old Trafford thêm 1 tân binh nữa và tất nhiên Fabinho sẽ là ưu tiên số 1. Hậu vệ người Brazil sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo, tốc độ như một VĐV điền kinh và có nhãn quan chiến thuật sắc bén. Anh mẫu hậu vệ cánh mà M.U thực sự cần ở thời điểm này.
Tin vui cho Mourinho và M.U, trong một động thái mới nhất, vợ của Fabinho là Rebecas Tavares đã bất ngờ để chế độ theo dõi CLB M.U trên trang Instagram cá nhân, đồng thời bóng gió, ông xã của mình có thể gia nhập “Quỷ đỏ” ngay trong mùa hè năm. Thậm chí cô nàng còn úp mở, Manchester là nơi rất đáng để sống.
Fabinho từng là học trò của Jose Mourinho ở Real Madrid. Sau khi chuyển tới khoác áo AS Monaco theo dạng cho mượn, anh đã có màn trình diễn rất thành công khiến đội bóng nước Pháp quyết định mua đứt anh. Dự kiến, M.U sẽ phải chi ra không dưới 29 triệu bảng nếu muốn mang hậu vệ 22 tuổi người Brazil này về thành Manchester.
Kể từ đầu hè tới giờ, HLV Mourinho đã chi tổng cộng 150 triệu bảng để mang về cho M.U 4 tân binh, và thực tế, 3 trong 4 người đều đã hòa nhập tốt, tạo dấu ấn đậm nét, đặc biệt là Zlatan Ibrahimovic. Chân sút người Thụy Điển ghi 4 bàn trong 3 trận chính thức của “Quỷ đỏ”.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.