Xuân Trường được giữ lại tuyển Olympic

Bộ đôi cầu thủ HA.GL Xuân Trường (phải) và Hồng Duy bị chấn thương chưa thể tập luyện cùng đồng đội. Ảnh: VSI
Bộ đôi cầu thủ HA.GL Xuân Trường (phải) và Hồng Duy bị chấn thương chưa thể tập luyện cùng đồng đội. Ảnh: VSI
TP - Thủ quân CLB HA.GL Lương Xuân Trường sẽ được giữ lại đội tuyển Olympic Việt Nam để điều trị chấn thương.

Thông tin trên được LĐBĐVN (VFF) và HLV Toshiya Miura xác nhận chiều qua, mùng 2/3. Được biết, Lương Xuân Trường bị tổn thương cơ khép chân phải và quá tải ngành ngang xương mu. Đây là chấn thương Xuân Trường mắc phải khi thi đấu tại V.League. Sau khi được HLV Toshiya Miura triệu tập vào đội tuyển Olympic chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, Xuân Trường đã không tập luyện được và buộc phải ngồi ngoài. Theo bác sĩ đội tuyển Nguyễn Trọng Hiền, với chấn thương này, Xuân Trường sẽ cần ít nhất 1 tháng để chữa trị. 

“Cầu thủ chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị bằng thuốc là có thể hồi phục hoàn toàn, không cần phải phẫu thuật”- ông Hiền cho biết. Sau khi cân nhắc, VFF và HLV Miura đã quyết định giữ Xuân Trường lại đội tuyển để có điều kiện chữa trị chấn thương nói trên.

Hôm qua mùng 2/3, cùng với Xuân Trường thì tiền đạo Tuấn Tài và thủ môn Ngọc Tuấn cũng được HLV Miura cho nghỉ tập để kiểm tra chấn thương. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho biết hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân chấn thương của Tuấn Tài.

“Chấn thương của Tuấn Tài có khả năng do đụng dập giữa các mặt sụn với tổ chức mỡ gây chảy máu và tạo dịch. Dù không nghiêm trọng nhưng Tuấn Tài sẽ phải nghỉ tập luyện và thi đấu ít nhất 2 tuần để bình phục”-ông Hiền nói. Trường hợp Ngọc Tuấn do chấn thương nhẹ hơn nên thủ thành Đồng Tháp dự kiến sẽ có thể tập trở lại sau 2-3 ngày tới. Cùng với 3 cầu thủ trên, hôm qua 2 cầu thủ khác là Hồng Duy và Ngọc Thắng cũng chưa thể tập luyện vì vấn đề thể lực.

Kết thúc buổi tập hôm qua, trả lời báo chí, HLV Toshiya Miura đã phủ nhận việc cho cầu thủ tập luyện quá nặng. Theo ông Miura, tuyển Olympic chỉ có khoảng 1 tháng để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, trong khi đó đội sẽ phải thi đấu với cường độ cao (5 ngày đá 3 trận) dưới thời tiết nắng nóng ở Malaysia nên cầu thủ cần tập luyện với cường độ cao mới đáp ứng được yêu cầu.

“Giáo án tôi đang áp dụng với đội tuyển là hoàn toàn bình thường và có thể chấp nhận được”-ông Miura nói. Cũng theo HLV Miura, ông vẫn chưa xác định bộ khung chính của tuyển Olympic Việt Nam và đội hiện sẽ thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. HLV Miura cũng nói ông hài lòng với tinh thần tập luyện của các cầu thủ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.