Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004
TPO - Hy Lạp từng bỏ ra một số tiền khổng lồ để xây dựng hàng loạt nhà thi đấu hiện đại phục vụ Thế vận hội Athens 2004. Tuy nhiên, sau khi thế vận hội kết thúc, không ít công trình thể thao đã bị bỏ hoang, cỏ mọc xanh rì.
Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 1

Thế vận hội Athens 2004 đã tiêu tốn của chính phủ Hy Lạp khoảng 15 tỷ đô la, trong khi kinh phí dự trù ban đầu nhỏ hơn hàng chục lần – chỉ 1,6 tỷ đô la. Đó là thông tin được đưa ra bởi nhà kinh tế, giáo sư Andrew Zimbalist – người đã viết một cuốn sách về khoản chi phí thực sự bỏ ra để tổ chức các sự kiện thể thao.

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 2

Vào thời điểm năm 2004, chính phủ Hy Lạp đã cho xây dựng một làng thể thao, một trung tâm truyền thông, một sân vận động và một nhà thi đấu thuyền canoeing và kayak.

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 3

Tuy nhiên sau khi thế vận hội kết thúc, ngoài sân vận động Olympics thì hầu hết các công trình thể thao khác đều bị bỏ hoang vì chính phủ Hy Lạp không tìm ra cách để sử dụng chúng vào một mục đích nào khác.

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 4

Nhà thi đấu bóng chuyền mọc đầy cỏ dại.

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 5

Bảy ngàn người đã từng ngồi đây chứng kiến Misty May và Kerri Walsh đoạt huy chương vàng vào năm 2004.

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 6

Làng thể thao nơi kình ngư Michael Phelps từng ở nay đã trở thành một ngôi làng ma.

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 7

Theo kế hoạch ban đầu của Ban tổ chức, sau khi thế vận hội kết thúc, người dân sẽ được đăng kí đến sống ở khu liên hiệp thể thao này như một khu đô thị thông thường...

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 8

...Tuy nhiên, dự định của Ban tổ chức đã bất thành.

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 9

Một ngôi trường mà chính phủ hứa sẽ xây dựng cũng chưa từng được khởi công. Các nhà đầu tư đã bỏ khu vực này ra đi.

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 10

Tính đến năm 2011, có một nửa diện tích của khu liên hiệp thể thao này đã bị bỏ hoang.

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 11

Nhiều trang thiết bị có giá trị đã bị đánh cắp.

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 12

Cổng vào làng thể thao này cũng đã bị đóng.

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 13Nhà thi đấu bóng mềm hóa đồng cỏ.
Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 14

Lí do được đưa ra là bởi môn bóng mềm không phải là môn thể thao phổ biến ở Hy Lạp.

Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 15 Nhà thi đấu thuyền canoeing và kayak ở đây từng được coi là nhà thi đấu có đẳng cấp thế giới, là nơi đầu tiên sử dụng toàn bộ nước mặn thay cho nước ngọt. Nhưng giờ cũng đã bị bỏ không.
Xuất hiện những "công trình ma" sau Olympic Athens 2004 ảnh 16

Bên cạnh đó, Sochi (Nga) – nơi từng diễn ra Thế vận hội Mùa đông 2014 nay cũng đứng trước nguy cơ tương tự.

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.