Zidane và Simeone nói gì trước chung kết Champions League?

Zidane và Simeone đều rất quyết tâm trước trận chung kết.
Zidane và Simeone đều rất quyết tâm trước trận chung kết.
TPO - Diego Simeone đã có kinh nghiệm một lần dẫn dắt Atletico Madrid vào chung kết Champions League, còn Zinedine Zidane thì có 3 lần đi tới trận cuối cùng giải đấu này khi còn là cầu thủ. Trước trận chung kết năm nay, họ đều rất tự tin, nhưng cũng dành sự tôn trọng cho nhau.
Thời còn cầu thủ, Diego Simeone không thể sánh bằng tên tuổi của Zinedine Zidane. Thế nhưng khi chuyển sang nghiệp huấn luyện, Simeone lại được coi là người đi trước so với Zidane. Chiến lược gia người Argentina bắt đầu sự nghiệp huấn luyện năm 2006 và tới nay đã có 5 danh hiệu cùng Atletico Madrid, cùng với đó là 1 lần vào chung kết Champions League. Trong khi đó, Zidane mới bắt đầu sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp kể từ tháng 1 vừa qua.
Trong lần đối đầu tại lượt về La Liga mùa giải 2015/16 diễn ra trên sân Bernabeu, Simeone đã cho thấy mình ăn đứt đồng nghiệp về mặt kinh nghiệm khi cho Atletico Madrid triển khai lối chơi phòng ngự phản công hợp lý trước khi giành thắng lợi chung cuộc 1-0. Vào rạng sáng mai, họ sẽ tái đấu tại San Siro trong trận đấu được coi là quan trọng nhất mùa giải. Hai vị HLV với 2 triết lý đối lập sẽ phải nỗ lực hết mình để giành chiếc cúp Champions League lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân.
Nói về trận chung kết Champions League, HLV Zidane khẳng định mình và các học trò đã sẵn sàng, đồng thời dành sự tôn trọng cho Atletico Madrid. “Tôi đã từng giành danh hiệu Champions League trên cương vị cầu thủ. Nhưng giờ, tôi là một HLV. Giành vé dự chung kết là điều không hề dễ dàng nhưng các cầu thủ đã làm được một cách đầy nỗ lực. So với trận chung kết cách đây 2 năm (cũng gặp Atletico), đã có một số cầu thủ Real Madrid ra đi. Tuy nhiên, triết lý của CLB vẫn không thay đổi. Chúng tôi muốn lặp lại chiến tích cũ ở trận chiến tối nay”.
“Atletico đã thi đấu rất tốt trước mọi đối thủ, không chỉ riêng Real Madrid. Họ từng đánh bại chúng tôi ở trận lượt về La Liga mùa vừa qua. Thế nhưng 3 tháng đã trôi qua, chúng tôi chơi tốt hơn qua mỗi ngày. Không có đội bóng nào được đánh giá cao hơn ở trận chung kết. Cơ hội là 50-50. Khi không có bóng, chúng tôi phải phòng ngự thật tốt. Real có những vũ khí để chơi tốt trong tấn công. Nhưng điều quan trọng là bạn phải di chuyển liên tục. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng”, Zidane phát biểu.
Bên kia chiến tuyến, Simeone tỏ rõ sự lạc quan và tin rằng mình và các học trò sẽ không cúi đầu trước Real Madrid một lần nữa. “Tôi muốn để 113 năm lịch sử CLB lên lưng của mình. Tôi thích điều đó và tôi thích chịu áp lực. Trận đấu sẽ rất chặt chẽ, đặc biệt là ở giai đoạn bắt đầu. Điều quan trọng là chúng tôi phải giữ được tinh thần và bản lĩnh của mình. Đấy là điều giá trị nhất ở CLB này. Mọi người ở đây đều tiến bộ từng ngày. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có được điều mình cần”, Simeone cho hay.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.