Chiến hạm Nga thăm Đà Nẵng

Chiến hạm Nga thăm Đà Nẵng
Sáng ngày 27/11, đoàn chiến hạm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương (Hải quân Nga) đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến dừng chân 6 ngày.

Đoàn gồm 5 tàu, dẫn đầu là tuần dương hạm tên lửa Varyag cùng tàu chống tàu ngầm hạng nặng mang tên “Đô đốc Tributs” (Admiral Tributs).

Toàn bộ đoàn khoảng trên 100 sỹ quan và gần 400 thủy thủ, do  Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương - Phó Đô đốc Sergey Viktorovich Avramenko dẫn đầu.

Trả lời PV Tiền Phong về chuyến thăm này, Tổng Lãnh sự LB Nga tại Đà Nẵng, ngài Vsevolod B.Okpysh cho biết, đây là lần đầu tiên một lực lượng hùng hậu và hiện đại của Hải quân Nga đến Việt Nam.

“Sự kiện này rất có ý nghĩa khi đúng dịp kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, kỷ niệm 60 năm ra đời nước Việt Nam độc lập, và 30 năm giải phóng thống nhất VN – ngài Vsevolod B.Okpysh nói.

Trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Mỹ của Việt Nam vừa qua, tuy Hải quân Liên Xô (cũ) không trực tiếp tham gia, nhưng đã giúp đỡ rất tích cực trong việc trang bị, đào tạo cho Hải quân Việt Nam”.       

Kể từ ngày 28/11 đến khi nhổ neo (sáng 2/12), chỉ huy đoàn sẽ mở cửa để khách và người dân Đà Nẵng lên tham quan tự do trên tàu, thời gian từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều mỗi ngày.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, đoàn sẽ có nhiều hoạt động lễ tân, gặp gỡ với lãnh đạo chính quyền thành phố, Bộ chỉ huy quân sự cũng như lãnh đạo Hải quân Vùng III.

Tham dự, ngoài thành phần lãnh đạo đoàn chiến hạm, còn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam – ngài Serafimov Vadim Viktorovik; Tổng Lãnh sự quán LB Nga tại TP. Đà Nẵng và TP. HCM cùng Phó Tổng GĐ thứ nhất Việt Xô Petro, ngài Urmanchev Viachexlav Ichmagilovik ...  

MỚI - NÓNG