'Lò' luyện thi ở Đà Nẵng: Phần lớn không phép

Cơ sở TTLT chất lượng cao ĐH Sư phạm là phòng khá ẩm thấp tại dãy phòng trọ của sinh viên
Cơ sở TTLT chất lượng cao ĐH Sư phạm là phòng khá ẩm thấp tại dãy phòng trọ của sinh viên
TP - Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, hàng nghìn lượt sĩ tử đổ về Đà Nẵng bắt đầu cho những ngày dùi mài kinh sử nước rút. Các trung tâm luyện thi (TTLT) đua nhau quảng cáo, mời chào nhưng không ít lò luyện chui kém chất lượng trong khi giá nhà trọ leo thang từng ngày.
Cơ sở TTLT chất lượng cao ĐH Sư phạm là phòng khá ẩm thấp tại dãy phòng trọ của sinh viên
Cơ sở TTLT chất lượng cao ĐH Sư phạm là phòng khá ẩm thấp tại dãy phòng trọ của sinh viên . Ảnh: Nguyễn Huy

Nhan nhảnluyện thi chui

Đầu tuần, TTLT chất lượng cao ĐH sư phạm (Đà Nẵng, không thuộc ĐH Sư phạm Đà Nẵng) trên đường Phạm Như Xương khá đông sĩ tử đến hỏi lịch. Tuy nhiên, tìm hiểu tại cơ sở lò luyện thi này, phòng ốc khá đơn giản được chủ trung tâm bố trí bằng phòng học cấp bốn giữa những giãy phòng trọ sinh viên ẩm thấp nóng nực và đặc biệt… chưa có giấy phép hoạt động do sở GD&ĐT cấp.

“Ở đây toàn giáo viên chất lượng, thạc sĩ với tiến sĩ trở lên nên các cháu cứ yên tâm, bảo đảm đỗ cao” người bán vé trấn an sĩ tử.

 Khảo sát trên địa bàn TP Đà Nẵng, có đến trên dưới 30 lò luyện thi khác nhau nhưng tính đến thời điểm này, Sở GD&ĐT Đà Nẵng xác nhận số lượng trung tâm luyện thi được cấp phép chỉ có 5 cơ sở.

Cụ thể: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa, luyện thi ĐH Thành Đạt; Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Nguyễn Hoàng Trung tâm bồi dưỡng kiến thức và luyện thi ĐH Kính Vạn Hoa; Trung tâm bồi dưỡng kiến thức và luyện thi ĐH Minh Tân; Trung tâm bồi dưỡng kiến thức và luyện thi Trần Cao Vân. Còn lại phần lớn là các lò luyện thi mở sai quy định.

Tại khu vực trường ĐH Sư phạm có thêm nhiều cơ sở khác như Trung tâm gia sư, bồi dưỡng kiến thức và luyện thi ĐH chất lượng cao Khoa Học và hai Trung tâm luyện thi ĐH không tên khác nằm trong hẻm giáp với đường Tôn Đức Thắng cũng hoạt động chui vì chưa được cấp phép theo quy định.

Điều dễ nhận biết của hầu hết các lò luyện thi này là tận dụng nhà ở để tổ chức dạy học nên rất chật chội, thiếu ánh sáng…

Đặc biệt tại TTLT ĐH – CĐ Trí Đức (32/2 Núi Thành), nhân viên bán vé đưa ra hàng loạt tờ rơi, lịch học với những lời chào mời bắt mắt “Mở các lớp luyện thi đặc biệt: đậu mới thu học phí, trượt ĐH không thu học phí” để thu hút sĩ tử.

Năm nào cũng thế, vào cao điểm mùa luyện thi, dù chưa được Sở GD&ĐT TP cấp phép nhưng trung tâm vẫn ngang nhiên hoạt động. Các dãy phòng học được chủ cơ sở bố trí ngay trong nhà, hoặc dựng tạm bợ trên tầng bằng mái tôn nóng nực.

Vào những ngày cao điểm, lớp học đông, thầy cô phải dùng loa để giảng bài nên ngồi bên này mà nghe được cả thầy cô lớp khác giảng bài rất khó chịu. Em trót mua vé nên không thể chuyển trung tâm khác được” - em Trần Thị Nhưng (Đại Lộc – Quảng Nam) nói về những ngày đầu học thử tại trung tâm.

Theo ông ông Huỳnh Văn Hoa – Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, đơn vị cũng đau đầu trước tình trạng mở chui của nhiều lò luyện thi hiện nay.

“Không phải sở hạn chế số lượng cấp phép nhưng theo quy định của UBND thành phố các trung tâm luyện thi muốn được cấp phép phải đủ các tiêu chí về cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động…Nhiều trung tâm luyện thi gửi hồ sơ lên Sở nhưng khi kiểm tra chúng tôi yêu cầu phải bổ sung các tiêu chí cho hoàn chỉnh, rồi họ chần chừ nên chưa được cấp phép.

Vấn đề kiểm tra hoạt động TTLT, Sở huy động liên ngành từ công an, quận, phường nhưng việc xử lý mới chỉ nhắc nhở, yêu cầu các trung tâm thực hiện đúng quy định. Nhiều cơ sở vẫn cố tình dây dưa, làm ảnh hưởng đến môi trường luyện thi chung” - Ông Hoa phân trần.

Điều đáng lo ngại hơn, theo sở GD&ĐT Đà Nẵng: do các lò luyện thi chui chưa được cấp phép hoạt động, công tác quản lý chưa được đảm bảo, không đầy đủ về sở vật chất, đội ngũ giáo viên thuê mướn từ nhiều nơi nên chất lượng dạy học, ôn luyện ra sao khó mà kiểm chứng được.

MỚI - NÓNG
Bình luận