Cách phát hiện, phòng ngừa bọ xít hút máu người

Một con bọ xít hút máu tìm thấy trong một ngôi nhà ở Hà Nội ngày 14-8-2009
Một con bọ xít hút máu tìm thấy trong một ngôi nhà ở Hà Nội ngày 14-8-2009
TP - Chiều 28-6, các nhà khoa học tại Viện Sinh thái&Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, nhận được thông báo mới nhất hai trường hợp ở hai đô thị lớn của miền Trung và miền Bắc là Đà Nẵng và Hà Nội phát hiện bọ xít hút máu người.

>> Hà Nội: Xuất hiện bọ xít hút máu người

Một con bọ xít hút máu tìm thấy trong một ngôi nhà ở Hà Nội ngày 14-8-2009
Một con bọ xít hút máu tìm thấy trong một ngôi nhà ở Hà Nội ngày 14-8-2009.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Thanh, địa chỉ 273/5, Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng cho biết, chị và hai người nữa trong gia đình bị một loại côn trùng giống bọ xít đốt từ một đến hai tháng nay. Cho đến khi cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ kéo theo chứng đau đầu, mặt phù nước, chị mới bắt đầu chú ý và theo dõi, trực tiếp bắt được 4 -5 cá thể. Gọi điện cho Viện Sinh thái &Tài nguyên Sinh vật, chị được TS Trương Xuân Lam, Trưởng phòng Côn trùng Thực nghiệm, cho biết đó là loại bọ xít hút máu người.

Chiều cùng ngày hôm qua, anh Nguyễn Văn Tiền, quê Hà Tĩnh, đang sống ở 110 Hoàng Cầu, Hà Nội, cũng phát hiện bị một loại bọ lạ đốt cách đây khoảng năm ngày. Anh cho hay, khi bị đốt, anh không có cảm giác đau, chỉ thấy vết đỏ nhỏ và cho rằng muỗi cắn. Tuy nhiên, triệu chứng mệt và ngủ vặt triền miên, xuất hiện sau đó ít ngày khiến anh hoài nghi, lo lắng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Trương Xuân Lam cho hay, loại bọ xít hút máu người này được phát hiện và nghiên cứu trên thế giới, nhất là các nước ở châu Mỹ La tinh từ năm 1979. Tuy nhiên, ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên được nhắc đến và thể hiện rõ ràng ở các địa điểm cụ thể trong vùng, đặc biệt là thủ đô Hà Nội.

Năm 2004, TS Lam tình cờ gặp ba người đến nghỉ mát tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc, và nghe kể, sau khi ở phòng khách sạn được vài ba ngày, nhóm ba du khách này muốn ngủ nhiều hơn, thậm chí gấp đôi thời gian bình thường 8 -9 tiếng/ngày, kèm theo là cảm giác mệt mỏi, uể oải.

Từ đó, ông theo dõi, phát hiện được ba cá thể trưởng thành, hai cá thể ấu trùng là loại bọ xít hút máu người mà ông từng nghe nói đến ngay tại phòng khách sạn này.

Riêng hai năm, từ 2008 – 2009, TS Lam được khổ chủ ở nhiều nơi của Hà Nội thông báo và ông đã thu được mẫu các con bọ xít hút máu người đó ở tám điểm khảo sát như Nghĩa Đô (Cầu Giấy), Gia Lâm, Từ Liêm, Hà Đông hoặc các vùng lân cận như Mê Linh, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Vườn quốc gia Ba Vì…

Tổng số cá thể thu được, tất cả đều trong nhà có người ở, là hơn 30 con. Có trường hợp hai khách sạn bên Gia Lâm, trong căn phòng sạch sẽ, cũng bắt được bọ xít hút máu. “Điều đó chứng tỏ, loại côn trùng này đang tồn tại và sinh sôi ngay trong lòng thành phố, khu dân cư”, TS Lam nhận định.

Chui trong khe giường, thích bóng tối

Theo nhận định sơ bộ của TS Lam, bọ xít hút máu người không chỉ di cư từ các vùng khác nhau mà còn có thể sinh sôi, quay vòng đời tại một địa điểm. Ngoài ra, chúng còn là loại trung gian truyền ký sinh trùng nội bào Trypanosoma cruzi gây bệnh Chaga’s qua đường máu hoặc từ người mẹ sang tế bào thai.

TS Trương Xuân Lam (bên phải), Trưởng phòng Côn trùng Thực nghiệm, Viện Sinh thái&Tài nguyên Sinh vật, kiểm tra các địa điểm ở Hà Nội gần đây ghi nhận có bọ xít hút máu
TS Trương Xuân Lam (bên phải), Trưởng phòng Côn trùng Thực nghiệm, Viện Sinh thái&Tài nguyên Sinh vật, kiểm tra các địa điểm ở Hà Nội gần đây ghi nhận có bọ xít hút máu.

Bệnh thường có triệu chứng sau một đến ba tháng đầu tiên, biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu và ngủ vặt nhiều. Trong các nghiên cứu y tế trên thế giới, 5% trường hợp sau khi bị loài bọ xít hút máu này cắn đã bị tử vong. Tuy nhiên, mầm bệnh có thể ủ trong cơ thể người và làm mất dần khả năng miễn dịch, trở nên mãn tính từ 10 đến 40 năm sau, dẫn đến các bệnh liên quan mạch (như tắc nghẽn mạch máu, rung tim…).

Loại côn trùng này thuộc họ bọ xít ăn thịt sâu, có màu xám. Khác với các loại khác trong họ, chúng không có mùi hôi, sống bằng máu người hoặc máu gia súc. Khi đốt chúng sẽ truyền chất gây tê làm người bị đốt không có cảm giác đau. Chỉ sau khi hút xong, trên da sẽ xuất hiện một nốt nhỏ màu đỏ, khoảng 1 -2 mm, không sưng tấy.

Dù chưa có nghiên cứu về sinh sản, tập tục, phân bổ của loại bọ xít này ở Việt Nam nhưng, theo quan sát của TS Lam, một vòng đời của chúng kéo dài khoảng 6 – 8 tháng, và mỗi cá thể cái đẻ được 500 – 1.000 trứng. “Thời tiết oi bức mùa hè có vẻ càng thuận lợi cho loại này phát triển mạnh”, TS Lam dè dặt.

Do tập tính thích bóng tối, hoạt động về đêm nên chỗ sống của bọ xít hút máu là dưới đệm, chiếu hay ở khe giường hoặc tủ. Chúng sống dai dẳng và không hại chết vật chủ ngay từ đầu. Khi hút đủ máu, chúng quay về chỗ trú ngụ ban đầu.

Diệt bằng tay

Với loại bọ xít này, chưa phát hiện ra một loài thiên địch nào có thể khống chế cũng như chưa có thuốc đặc chủng tiêu diệt hoàn toàn. Do đó, biện pháp đơn giản nhất để phòng ngừa loài này trước mắt vẫn là các cách thức cổ điển. Đó là nhận dạng loại côn trùng này, cả cá thể trưởng thành lẫn trứng và ấu trùng bằng cách quan sát, rọi đèn pin vào ban đêm tại các khe hở, dùng kẹp để bắt và giết chúng đi.

Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có ban ngành hay cơ quan nào để ý và nghiên cứu bọ xít hút máu người, nhưng với tình hình không được kiểm soát như hiện nay, khó đoán định loại côn trùng này có thể phát triển lan tràn hay gây thảm họa ra sao, TS Lam cảnh báo.

Cùng chuyên mục

Khởi động giải thưởng 'Vinh danh Người truyền lửa' năm 2026

Khởi động giải thưởng 'Vinh danh Người truyền lửa' năm 2026

TPO - Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026 được mở rộng với trọng tâm tăng cường sự tham gia của thế hệ trẻ, bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS và hoàn thiện cơ chế đánh giá nhằm nâng cao mức độ tham gia của cộng đồng.

5 tập thể, 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

5 tập thể, 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

TPO - Tối 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình "Rạng ngời phụ nữ Việt Nam", trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 và phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027, nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Nam thanh niên tử vong dưới mương nước đang thi công ở Phú Thọ

Nam thanh niên tử vong dưới mương nước đang thi công ở Phú Thọ

TPO - Một nam thanh niên 24 tuổi được phát hiện tử vong dưới mương nước đang thi công tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ. Khu vực này được cho là chưa có biển cảnh báo, dây báo hiệu. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý, giải quyết.

Hà Nội tăng phí gửi ôtô, người dân tính toán ra sao?

Hà Nội tăng phí gửi ôtô, người dân tính toán ra sao?

TPO - Từ ngày 15/10, giá trông giữ ôtô tại 12 tuyến phố trung tâm Hà Nội đã tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng mỗi giờ. Mức giá mới đang tác động thế nào đến những người thường xuyên sử dụng ôtô tại khu vực này?

Hà Nội chi trả đền bù mở rộng Quốc lộ 1A

Hà Nội chi trả đền bù mở rộng Quốc lộ 1A

TPO - Trong đợt chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đợt 1 dự án Trục không gian Quốc lộ 1A trên địa bàn phường Kim Liên, 38 hộ dân sẽ được nhận tổng số tiền hơn 182 tỷ đồng.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhận thêm nhiệm vụ

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư. Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh làm Chủ tịch Hội đồng.

Cao Bằng bổ nhiệm hai giám đốc sở

Cao Bằng bổ nhiệm hai giám đốc sở

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trương Thế Vinh giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.

Sửa Luật Đất đai: Minh bạch giá, bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất

Sửa Luật Đất đai: Minh bạch giá, bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất

TPO - Việc sửa đổi Luật Đất đai hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn từ thực tiễn, hoàn thiện cơ chế định giá đất theo hướng công khai, minh bạch, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là yêu cầu cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế cho người có đất ở bị thu hồi.