Mất việc vì tố lãnh đạo

Anh Nguyễn Minh Thảo trong chòi vuông tôm tại quê Tân Duyệt (Đầm Dơi)
Anh Nguyễn Minh Thảo trong chòi vuông tôm tại quê Tân Duyệt (Đầm Dơi)
TP - Phát hiện lãnh đạo cùng nhiều cộng sự lập hồ sơ gian, moi tiền tỷ bảo hiểm chia nhau, anh Nguyễn Minh Thảo, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp Cty Bảo Minh Cà Mau làm đơn tố cáo. Cơ quan điều tra vào cuộc, khởi tố 14 người phạm tội tham ô, giả mạo trong công tác... Nhưng bản thân anh Thảo cũng chẳng hơn gì, bị mất việc phải về quê nuôi tôm kiếm sống.

>> Chanh 'chấu' đá 'voi'

Anh Nguyễn Minh Thảo trong chòi vuông tôm tại quê Tân Duyệt (Đầm Dơi)
Anh Nguyễn Minh Thảo trong chòi vuông tôm tại quê Tân Duyệt (Đầm Dơi).

Đấu trí

Khi tôi lần tìm anh Nguyễn Minh Thảo, người tố cáo vụ lập khống hồ sơ để lấy tiền bồi thường hàng tỷ đồng bảo hiểm tại Cty Bảo Minh Cà Mau, thật lạ, ngay cả ông Trần Nam Việt, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Cà Mau cũng không hay biết anh Thảo (dù anh là một trong những ứng viên đang được Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTN xem xét, tuyên dương). Còn Giám đốc Cty Bảo Minh Cà Mau đương quyền cũng không biết anh Nguyễn Minh Thảo làm gì, sống ra sao.

Qua nhiều đầu mối, tôi gặp Nguyễn Minh Thảo tại chòi canh tôm ở Đầm Dơi. Trong chòi canh tôm lợp bằng lá dừa nước, anh Nguyễn Minh Thảo nhớ lại: “Lúc đó, tôi soạn công văn phản ảnh tiêu cực tại Cty Bảo Minh Cà Mau. Công văn nêu rõ lãnh đạo Cty Bảo Minh Cà Mau có dấu hiệu tiêu cực, vi phạm nguyên tắc quản lý, các quyđịnh Nhà nước, dẫn đến thua lỗ trầm trọng (năm 2005 là hơn 9,3 tỷ đồng), tiền bồi thường bảo hiểm lớn hơn cả doanh thu…”.

Ngày 26-12-2006, Anh Thảo fax công văn, đến máy fax phòng làm việc của ông Trần Vĩnh Đức, Tổng GĐ, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Bảo Minh. Sáng hôm sau, công văn đó nằm trong tay ông Nguyễn Văn Đảo, Phó GĐ Cty Bảo Minh Cà Mau.

“Ông Nguyễn Văn Đảo có tên trong danh sách người bị tố cáo tiêu cực, tham nhũng. Văn bản tôi gửi đi chưa được xem xét, đã đến tay người bị tố cáo. Anh em trong chi bộ bàng hoàng, lo lắng. Tôi quyết định gửi báo cáo này cho Cơ quan điều tra Công an Cà Mau”, anh Thảo kể.

Bão bắt đầu nổi lên. Ngày 5-1-2007, ông Lê Văn Thành, Phó Tổng GĐ Cty Bảo Minh, kiêm GĐ Cty Bảo Minh Cà Mau- một trong những người bị tố cáo, ký giấy triệu tập anh Thảo yêu cầu phải có mặt lúc 14 giờ, tại phòng họp lầu 3, trụ sở Tổng Cty Cổ phần Bảo Minh ở Sài Gòn. Linh cảm chuyện chẳng lành, anh Thảo nhờ Đại tá Lê Quốc Hùng, Trưởng phòng PC15 Công an Cà Mau, ký giấy triệu tập lúc 13 giờ 30 cùng ngày, để tránh lệnh triệu tập của ông Thành.

Nhưng ngày 5-1-2007, ông Nguyễn Thế Năng, Phó TGĐ Cty Bảo Minh lại triệu tập anh Thảo lần 2, vào lúc 14 giờ ngày 8-1-2007. Lần này không thể từ chối, anh Thảo báo cáo, đề nghị được Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau bảo vệ. Công an Cà Mau cử 3 điều tra viên Công an Cà Mau đi xe theo sau xe anh Nguyễn Minh Thảo về trụ sở Tổng Cty Cổ phần Bảo Minh.

Theo lời anh Thảo, tại cuộc gặp này ông Lê Văn Thành, Phó TGĐ Bảo Minh cùng cấp dưới tra hỏi: Trong công văn báo cáo tiêu cực, anh căn cứ vào đâu, được phát hiện trong trường hợp nào? Ai cung cấp tài liệu?...Anh Thảo trả lời: “Tôi đã báo cáo với lãnh đạo là có cơ sở, tài liệu này trong hồ sơ Cty Bảo Minh Cà Mau. Tổng Cty Bảo Minh phải thành lập đoàn để xác minh, làm rõ”.

Ông Lê Văn Thành đập bàn nói: “Tới giờ này mà anh không hợp tác, cung cấp hồ sơ là không thể chấp nhận được. Anh tố cáo sai, xúc phạm những cán bộ, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Tôi giữ quan điểm đề nghị ông Thành cử đoàn cán bộ xuống Cà Mau lấy hồ sơ, xác minh, xử lý.

Sau đó, ông Nguyễn Sĩ Hùng, Trưởng ban kiểm soát của Tổng Cty Cổ phần Bảo Minh, dẫn đoàn cán bộ xuống xem hồ sơ bồi thường. Ông Nguyễn Sĩ Hùng nói ngay: “Bồi thường sai!”.

Bị trù dập, về nuôi tôm

Ngày 15-5-2007, Cơ quan CSĐT (PC 15) quyết định khởi tố vụ án hình sự “tham ô, giả mạo trong công tác, cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại Cty Bảo Minh Cà Mau.

Lần lượt 14 cán bộ là giám đốc (người thay ông Thành), phó giám đốc, một số trưởng, phó phòng, cán bộ… bị khởi tố do đã giả mạo giấy tờ, lập hồ sơ khống để rút hơn 1 tỷ đồng. Những người này nhận hồ sơ của khách hàng, từ chối bồi thường. Nhưng sau đó, hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường, rút tiền chia nhau.

Trong khi vụ án đang điều tra, ngày 2-1-2007, Tổng GĐ Cty Cổ phần Bảo Minh quyết định điều động anh Nguyễn Minh Thảo rời chức vụ, công việc tại Cty Bảo Minh Cà Mau, đóng tại phường 8 (TP Cà Mau) về phụ trách Phòng khai thác Bảo Minh Cà Mau tại huyện Đầm Dơi.

Linh cảm điều chẳng lành đã đến, việc điều động cán bộ có dấu hiệu bất thường, nhằm trù dập người chống tham nhũng, anh Thảo báo cáo và đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Cà Mau, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau can thiệp, nhưng các cơ quan này đều trả lời “không đủ thẩm quyền”. “Chúng tôi là đảng viên, do cơ quan Đảng địa phương quản lý. Chúng tôi có sai phạm thì các anh xử lý kỷ luật. Nhưng khi bị trù dập thì họ lặng thinh”, anh Thảo nói.

Lãnh đạo Tổng Cty Bảo Minh giao chỉ tiêu khai thác cho Bảo Minh Cà Mau 8 tỷ đồng/năm. Riêng Phòng bảo hiểm Bảo Minh tại Đầm Dơi do anh Thảo phụ trách, phải khai thác 500 triệu đồng/năm. Anh Nguyễn Minh Thảo nhớ lại: “Lúc bấy giờ, vụ án đang được điều tra, lòng tin khách hàng với Cty Bảo Minh Cà Mau giảm sút, chúng tôi khai thác được 258 triệu đồng. Còn Cty Bảo Minh Cà Mau chỉ đạt 30-40% kế hoạch. Tuy vậy, Phòng khai thác bảo hiểm Bảo Minh tại Đầm Dơi lập tức bị giải tán, lãnh đạo gợi ý tôi nghỉ việc”.

Sau đó, những người ủng hộ anh Thảo tố cáo tham nhũng, chống tiêu cực như anh Tạ Thành Ngọc, Phạm Bình Minh, Phạm Phương Nam... cũng bị nghỉ việc. Kể lại chuyện chống tham nhũng, anh Nguyễn Minh Thảo nói: “Đau đớn nhất là Phạm Bình Minh, đảng viên, thủ quỹ, là người cung cấp chứng từ chống tiêu cực, cũng bị khởi tố trong vụ án này. Mấy chục năm công tác, tôi nghỉ việc được nhận hơn 4 triệu đồng”.

Nghỉ việc, anh Thảo về quê thuê 5.000 m2 đầm ở ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt (Đầm Dơi) với giá 4 triệu đồng/năm để nuôi tôm công nghiệp. “Nuôi tôm sống cũng tạm ổn nhưng thu nhập không đều, năm có lời, năm lỗ vốn. Vụ này, cũng lỗ chỏng vó”, anh Thảo nói.

Người bị tố cáo lên chức

Anh Nguyễn Minh Thảo cho biết, trong vụ án này còn khá nhiều người thoát tội. Ví dụ ông Nguyễn Viết Lượng, nguyên Phó GĐ Bảo Minh Cà Mau, làm hồ sơ giả để bồi thường khách hàng tại các tỉnh và TPHCM chưa được làm rõ, làm hết.

Vụ bồi thường chìm tàu của Cty Đại Phong, TPHCM, với giá trị gần 1,3 tỷ đồng trị giá hàng hóa nhập khẩu được bồi thường. Nhưng hàng hóa là bột mì trục vớt được, còn giá trị sử dụng lại không được hạch toán, và cũng không biết đi đâu? Hồ sơ bồi thường chính vụ này do ông Lê Văn Thành, Phó TGĐ Bảo Minh, ký.

Bản thân ông Thành cũng bị tố cáo, liên đới trách nhiệm trong vụ tiêu cực tại Bảo Minh Cà Mau (khi đó ông Thành kiêm giám đốc Bảo Minh Cà Mau) không những không bị xử lý, nay còn lên chức Tổng GĐ Tổng Cty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh. 

(Còn nữa)

Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ kiều bào: Đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải về nước lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ kiều bào: Đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải về nước lâu dài

TPO - Tại buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải bằng việc về nước lâu dài. Một công trình nghiên cứu, một dự án hợp tác, một chương trình đào tạo, một chuyển giao công nghệ hay một kết nối thành công đều có thể tạo ra giá trị, đều là đóng góp thiết thực cho đất nước.

Miền Bắc nắng thu đẹp trước khi đón mưa rào

Miền Bắc nắng thu đẹp trước khi đón mưa rào

TPO - Dự báo từ hôm nay (26/9) đến 29/9, miền Bắc sẽ có những ngày thu đẹp, trời nắng nhẹ, ít mưa, gió mát. Từ khoảng 30/9, miền Bắc chuyển mưa rào rải rác. Miền Trung hôm nay giảm mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa to vào chiều và tối.

Đường đi của sách và trách nhiệm các bên trong vụ khủng hoảng chưa từng có

Đường đi của sách và trách nhiệm các bên trong vụ khủng hoảng chưa từng có

TPO - Bước vào năm học 2026-2027, cả nước thiếu hàng chục triệu bản sách giáo khoa (SGK). Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục. Nhìn vào đường đi của SGK hiện tại cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đứng ngoài quy trình, vậy nên khi một khâu trong cung ứng SGK bị đứt thì khủng hoảng tất yếu xảy ra.

Chăm lo cho thiếu nhi là chăm lo cho tương lai đất nước

Chăm lo cho thiếu nhi là chăm lo cho tương lai đất nước

TPO - Phát biểu tại chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 tại TP. Cần Thơ tối 25/9, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, chăm lo cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của đất nước, quyết tâm không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và ước mơ hồn nhiên của trẻ thơ.

Lan tỏa yêu thương tại Đêm hội trăng rằm ở Cần Thơ

Lan tỏa yêu thương tại Đêm hội trăng rằm ở Cần Thơ

TPO - Tối 25/9, tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng TP. Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm 2026. Tại chương trình, hàng nghìn phần quà, học bổng đã được trao tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng biên giới.

Thiếu nhi Thủ đô vui hội trăng rằm

Thiếu nhi Thủ đô vui hội trăng rằm

TPO - “Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026 mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm văn hóa lành mạnh, an toàn và bổ ích cho thiếu nhi Thủ đô; góp phần gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu truyền thống, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Bốc đầu xe quay TikTok, thiếu niên bị xử lý

Bốc đầu xe quay TikTok, thiếu niên bị xử lý

TPO - Từ clip đăng trên TikTok ghi cảnh chạy xe một bánh giữa đường, CSGT TPHCM tiến hành xác minh, lập biên bản xử lý vi phạm đối với hành vi nói trên của thiếu niên sinh năm 2009.

Đưa Trung thu ấm áp tới trẻ đặc biệt ở Cần Thơ

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong: Niềm tin công chúng quyết định sức bền của kinh tế báo chí

TPO - Khi tin tức được đọc, xem và chia sẻ trên nhiều nền tảng, tòa soạn có thể tiếp cận đông công chúng hơn nhưng chưa chắc giữ được nguồn thu tương xứng. Tại "Diễn đàn Tổng Biên tập 2026" ở Quảng Ninh, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng chia sẻ việc phát triển sản phẩm và nguồn lực từ những thế mạnh sẵn có của tờ báo.