Đề xuất dựng tượng đài vua, thiền sư

Đề xuất dựng tượng đài vua, thiền sư
TP - Ngay sau Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, cần dựng tượng đài tôn thờ các vị anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu như vua Lý Thái Tổ, Phật hoàng Trần Nhân Tông, thiền sư Vạn Hạnh tại Hà Nội, TPHCM và một số địa phương khác.

Đây là đề xuất của Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TPHCM và Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố đối với Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Hà Nội đã có tượng đài vua Lý Thái Tổ ở trung tâm thành phố, nhưng cần đặt thêm tên đường và dựng tượng thiền sư Vạn Hạnh để ghi nhớ công lao của “vị kiến trúc sư thầm lặng” góp phần khai mở triều Lý, nhờ đó Thăng Long - Hà Nội được hình thành và đế nghiệp triều Lý được vững mạnh.

TPHCM hiện có đường Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tôn (tức Trần Nhân Tông) và Sư Vạn Hạnh, nhưng cần dựng tượng vua Lý Thái Tổ ở vòng xoay ngã sáu Cộng Hòa, cũng như dựng tượng vua Trần Nhân Tông và quốc sư Vạn Hạnh ở quận 10.

MỚI - NÓNG