Hà Nội: Hôm nay, các tiệm net gần trường học dừng hoạt động

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm tra một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. Ảnh: TTXVN
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm tra một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. Ảnh: TTXVN
Tại hội nghị giao ban Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội chiều 31-8, ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở, cho biết:

“Tính đến ngày 30-8, có 313 đại lý Internet cách trường học dưới 200 m (từ mẫu giáo đến phổ thông trung học). Đây là danh sách từ 27/29 phòng văn hóa và thông tin quận, huyện đã gửi về Sở. Chúng tôi đã chuyển danh sách các đại lý này đến năm nhà cung cấp mạng. Đến sáng mai (1-9), tất cả đại lý không chấp hành kế hoạch trên sẽ bị cắt đường truyền toàn bộ”.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm tra một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. Ảnh: TTXVN
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm tra một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. Ảnh: TTXVN.


Cũng từ sáng hôm nay, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet phải ngừng cung cấp dịch vụ Internet cho các đại lý Internet ngoài thời gian mở, đóng cửa hằng ngày theo quy định của chính quyền địa phương.

Ông Bùi Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cố định Viettel, khẳng định Viettel ủng hộ chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền Thông và quyết tâm thực hiện theo yêu cầu của Bộ. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ khó khăn: “Theo quy định, chúng tôi phải cắt đường truyền theo giờ của mỗi địa phương, điều này rất khó khăn và tốn kém. Hiện chúng tôi chỉ có thể cắt đường truyền của cả miền Nam chứ không thể cắt mỗi tỉnh mỗi giờ khác nhau được”.

Về vấn đề cắt đường truyền, ông Nguyễn Văn Minh, Chánh thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP Hà Nội, cho biết: “Tôi đi kiểm tra một đại lý Internet, yêu cầu FPT cắt đường truyền của nơi này, FPT cắt ngay lập tức. Nhưng mấy ngày sau trở lại vẫn thấy đại lý này hoạt động, kiểm tra mới biết họ đang sử dụng hai đường truyền khác”. Về việc này, ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết Sở sẽ chuyển thông tin các đại lý và yêu cầu cắt đường truyền mà đại lý đang sử dụng dù có hợp đồng hay không.

Ông Lê Nam Thắng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng: “Chính cấp cơ sở mới là cánh tay nối dài quan trọng nhất trong kế hoạch quản lý Internet lần này vì họ nắm rõ nhất hoạt động tại địa phương và có điều kiện quản lý sâu sát nhất”. Đại diện quận Hà Đông, nơi có số lượng đại lý Internet gần trường học nhiều nhất Hà Nội, chia sẻ: “Đến nay đã có 32 đại lý ngưng hoạt động, còn lại 30 đại lý vẫn chưa chấp hành. Tuy nhiên, có thể thông cảm vì chủ các đại lý này cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm cách giải quyết”.

Ông Hứa Đức Thịnh, Trưởng phòng Quản lý văn hóa thị xã Sơn Tây, chia sẻ đa số người kinh doanh đại lý Internet ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, phải vay tiền ngân hàng để thuê mặt bằng, mua máy, trả tiền nhân viên… Cho nên họ mong muốn lùi thời gian đóng cửa vài ba tháng để có đủ thời gian chuyển địa điểm hay chuyển nghề.

Một số phòng văn hóa thông tin quận, huyện đã có ý kiến gửi về Sở thông tin và Truyền thông băn khoăn: “Đối với trường hợp đại lý Internet cách cổng ra vào của trường học 205 m hay 210 m thì xử lý như thế nào? Có nơi nằm ngay sau lưng trường học nhưng vòng đến cổng trường thì trên 200 m, vậy có phải điều chỉnh là cách diện tích trường 200 m thay vì cách “cổng” trường không?”. Trước những băn khoăn này, ông Phạm Quốc Bản khẳng định: “Thông tư liên tịch đã quy định như thế nào thì chúng ta thực hiện như thế đó, chúng ta không thể sáng tạo, thêm thắt gì được. Cứ đại lý nào cách trường học dưới 200 m thì xử lý thôi”.

Trẻ mầm non biết gì mà cấm?

Ở đây toàn trẻ lớn chơi chứ có trẻ nào ở trường mầm non đâu mà lại đóng cửa tiệm net của tôi? Thử hỏi, mấy cháu mầm non từ 18 tháng đến sáu tuổi, đi chưa vững, chữ chưa biết, lúc nào cũng có cô giáo, phụ huynh đi kèm thì tiệm tôi phương hại gì đến tương lai các cháu? Với vốn đầu tư hơn 1 tỉ đồng vay từ ngân hàng, nếu đóng cửa đột ngột tôi biết phải làm sao? Nếu bắt buộc phải đóng cửa thì chúng tôi cũng đành chấp hành nhưng ít ra phải có lộ trình, giãn giãn vài ba tháng để tìm chỗ thuê, đồng thời có chế độ hỗ trợ. Đây là cả một cơ sở vật chất chứ đâu phải cái thuyền muốn đẩy là đẩy đi được.

Anh Nguyễn Tấn Đạt, chủ tiệm game Đạt (114B nhà D5, tập thể Giảng Võ), gần Trường Mầm non thực hành Hoa Sen

Tôi thấy không thỏa đáng

Đại lý của tôi bị đóng cửa vì nằm gần Trường Tiểu học Quang Trung nhưng thực tế học sinh ở đây được quản lý rất chặt, hầu hết khách hàng của tôi là sinh viên Đại học Công Đoàn. Tôi vừa mở đại lý Internet cách đây vài tháng với tổng đầu tư trên 500 triệu đồng. Rõ ràng, khi tôi đi đăng ký kinh doanh không ai nói gì về điều kiện phải cách xa cổng trường học trên 200 m nhưng giờ mở ra rồi lại bắt dẹp bỏ là sao? Bị đóng cửa vì một lý do không được khuyến cáo trước, tôi thấy không thỏa đáng.

Anh Lê Anh Tuấn, chủ đại lý Internet 115 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Thanh Xuân

Theo Yên Thảo
Pháp luật TP.HCM