>>Không có cơ sở nộp lại tiền
>> Phòng chống tham nhũng: Sợ nhất là 'a lô, vỗ vai'
Có hai vấn đề nan giải với nhóm 20 triệu viên thuốc Tamiflu tồn kho với giá không hề rẻ này (bốn doanh nghiệp trong nước bán giá thành phẩm Tamiflu cho Bộ Y tế với giá 27.765,5 đồng/viên).
Thứ nhất, tính đến thời điểm tiến hành thanh tra của Thanh tra Chính phủ vào giữa năm 2010, toàn bộ số thuốc này chưa được các doanh nghiệp cho thử tương đương sinh học mặc dù, trong cơ cấu giá thành được duyệt, có mục chi thử tương đương sinh học 17 đồng/viên, tương đương trên 333 triệu đồng. Chưa làm thao tác ấy đồng nghĩa với việc chưa biết hiệu quả của thuốc này trên thể trạng người Việt Nam ra sao.
“Mang thuốc này ra sử dụng để điều trị cúm ở Việt Nam là phạm luật”, một dược sỹ ở Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, nói. Vậy mà, Bộ Y tế đã chuyển trên 165 triệu đồng tiền thanh toán cho mục đích này cho các doanh nghiệp.
Thứ hai, xử lý thế nào với số thuốc và nguyên liệu đã hết hạn sử dụng này? Theo tìm hiểu của Tiền Phong, đến nay, hầu như chưa có hướng xử lý nào và triển vọng sắp tới cũng rất mờ mịt.
Đặt câu hỏi việc xử lý 20 triệu viên Tamiflu quá hạn sắp tới sẽ ra sao, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu khất, lần sau sẽ trả lời. Chờ đến khi Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo từ kết luận của Thanh tra Chính phủ.