Hà Nội vào hội ngàn năm

Hà Nội vào hội ngàn năm
TPO – Hôm nay, 1-10, cả Hà Nội tưng bừng chào đón 10 ngày Đại lễ kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Khắp nơi, đường phố và cảnh vật được trang hoàng lộng lẫy. Từng dòng người nô nức hướng về trái tim của Tổ quốc thân yêu.

Đúng 8 giờ, ông Nguyễn Phú Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thắp lửa trên Đài lửa, bắt đầu khai mạc 10 ngày Đại lễ kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sau đó, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mật trận Tổ quốc Việt Nam… và lãnh đạo TP Hà Nội làm lễ dâng hương vua Lý Thái Tổ.

Phát biểu khai mạc Đại lễ, ông Phạm Quang Nghị - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, nhắc lại lịch sử 1.000 năm trước, vào mùa thu năm Canh Tuất 1010, Đức vua Lý Thái Tổ ban Chiếu rời đô. “Từ buổi bình minh dựng nghiệp lớn, từ ánh hào quang của Rồng vàng bay lên trên sóng nước sông Hồng, Đức vua đã nhìn thấy vầng dương của vận nước” – Bí thư Thành uỷ Hà Nội nói.

Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 1

Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh:Thuận Phong

Ông Nghị phát biểu: Thăng Long – Hà Nội là nơi hội tụ, chung đúc và lắng đọng giá trị văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam kết hợp với việc tiếp thu chọn lọc các giá trị văn hoá, văn minh nhân loại.

Bà Irina Bokova - Tổng Giám đốc UNESCO xúc động phát biểu: "Hôm nay, tôi vô cùng vinh dự được mặc chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam và cùng các bạn kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Hôm nay là ngày tràn đầy niềm vui và tự bào đối với toàn thể người dân Việt Nam. Hôm nay, trái tim của chúng ta hoà cùng một nhịp đập, và tôi tin rằng thần Kim Quy và các cụ rùa cũng đang lắng nghe chúng ta từ hồ Hoàn Kiếm, một biểu tượng quý giá về hoà bình của mọi người dân Việt Nam...".

"Việc Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội được công nhận là di sản thế giới là một vinh dự, đồng thời cũng mang đến những cam kết và trách nhiệm mới với tất cả các bạn. Kể từ hôm nay, các bạn có trách nhiệm với nhân loại, quảng bá, bảo vệ và truyền lại di sản này cho các thế hệ tương lai, cho giới trẻ, để rồi đến lượt mình họ lại kể cho con cháu nghe câu chuyện về vua Lý Thái Tổ, với bức tượng đang hiện diện ở đây..." - Bà Irina Bokova nói.

Sau bài phát biểu của bà Irina Bokova, quả địa cầu mở ra và 1.000 chú chim bồ câu tung cánh, bay lên trên nền trời Hà Nội trong xanh, thanh bình.

Sau lễ khai mạc, diễn ra màn biểu diễn nghệ thuật tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Sau đó, sáu sân khấu ngoài trời quanh Hồ Gươm sẽ biễu diễn những chương trình đặc sắc để nhân dân thưởng thức.

“1000 năm trước, theo Đại Việt sử lược, thành Đại la có chu vi gần 2000 trượng (khoảng 6000m), với hơn 5000 mái nhà. Hà Nội hôm nay gồm 29 quận, huyện, thị xã, 577 xã, phường với diện tích 3344 km2, dân số hơn 6,5 triệu người, mang trong mình những tiềm năng, sức mạnh tinh thần, vật chất to lớn” - Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu.

Sân khấu một (vườn hoa Lý Thái Tổ): Chủ đề Thăng Long – Hà Nội, TP lịch sử truyền thống anh hùng.

Sân khấu hai (sân khấu đền Bà Kiệu): Chủ đề Thăng Long – Thủ đô văn hiến.

Sân khấu ba (quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục): Chủ đề Thăng Long – Hà Nội, TP vì hòa bình.

Sân khấu bốn (ngã ba Lê Thái Tổ - Hàng Trống): Chủ đề Hà Nội – TP của hội nhập và phát triển.

Sân khấu năm (Ngã 4 Hàng Khay – Tràng Tiền – Đinh Tiên Hoàng – Hàng Bài): Chủ đề Hà Nội – trái tim của cả nước.

Sân khấu sáu (Quảng trường Cách mạng tháng Tám): Sau khi kết thúc trình diễn ở sân khấu 1, dàn quân nhạc di chuyển về quảng trường Cách mạng tháng Tám, vừa đi vừa biểu diễn các tác phẩm về Thăng Long – Hà Nội.

Chùm ảnh Lễ khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội:

 Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm lễ dâng hương trước tượng đài vua Lý Thái Tổ.

 Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 3

Bà Irina Bokova - Tổng Giám đốc UNESCO trao bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới đối với khu
Trung tâm Hoàng thành Thăng Long cho lãnh đạo TP Hà Nội.

 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 4

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ khai mạc.

 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 5

Màn trống hội Thăng Long mở màn cho chương trình văn nghệ

tại lễ khai mạc Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 6
 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 7
 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 8
 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 9
 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 10
 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 11
 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 12
 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 13
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 14
   
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 15
 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 16
 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 17
 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 18
 
Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 19

Sau lễ khai mạc, bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới đối với khu

Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được rước về Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Hoàng Tuân
Ảnh: Hồng Vĩnh - Thuận Phong
Clip: Minh Đức

Cụ rùa nổi đúng ngày “khai hội nghìn năm”

 Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 20

Đúng như mong đợi của người dân Hà Nội, khoảng 10 giờ sáng nay - ngày khai mạc Đại lễ, cụ rùa lại nổi trên Hồ Gươm. Điều đặc biệt là cụ “vi hành” nhiều nơi trên khắp mặt hồ. Rất nhiều người dân đã vây quanh bờ hồ, để chiêm ngưỡng linh vật của Thủ đô.

 Hà Nội vào hội ngàn năm ảnh 21

Nhiều người cho rằng, việc cụ rùa nổi làm cho không khí Đại lễ thêm linh thiêng.

Chương trình biểu diễn ngày khai mạc Đại lễ 1-10

8h: Lễ khai mạc 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và đón nhận Bằng công nhận Di sản Văn hoá thế giới khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

9h30: Biểu diễn nghệ thuật tại các sân khấu xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

14h: Triển lãm các tác phẩm văn học nghệ thuật qua các thời kỳ tại số 2 Hoa Lư.

15h: khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội tại vườn hoa Giám và 45 Tràng Tiền.

19h30: Khai mạc tuần lễ phim lịch sử, cách mạng tại 87 Láng Hạ.

20h: Khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội tại 148 Giảng Võ.

20h: Biểu diễn nghệ thuật "Đêm Hồ Gươm lung linh" và trình diễn áo dài truyền thống xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Hoàng Tuân
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.