Tiêu hủy bò bệnh cấp cho hộ nghèo

Tiêu hủy bò bệnh cấp cho hộ nghèo
TP - Ngày 11-10, ông Trần Thành Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: UBND tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu Sở NN&PTNT và Ban điều hành chương trình 135 tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn bò bị bệnh lở mồm long móng cấp cho hộ nghèo và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân.

 >> Đề nghị công an làm rõ việc cấp bò bệnh cho người nghèo

Như báo Tiền Phong đưa tin ngày 1-10, các hộ nghèo ở xã Phú Mỹ (Mỹ Tú, Sóc Trăng) được cấp 62 con bò, chỉ hai ngày đã có 26 con phát bệnh lở mồm long móng, còn lây ra đàn bò địa phương.

Bà con nghèo nhận bò đang lo lắng, mỗi con bò mua hết 5 triệu đồng, tiền của dự án hỗ trợ 3 triệu đồng, còn 2 triệu đồng bà con phải vay ngân hàng, sau khi bò tiêu hủy ai phải trả nợ? Dư luận còn mong làm rõ, đàn bò có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của Chi cục Thú y An Giang (nơi mua) và dấu phúc kiểm của các trạm kiểm dịch động vật trên đường vận chuyển là Cần Thơ, Hậu Giang và về Sóc Trăng, tại sao bò vẫn có bệnh?

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.