Lũ trên sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình diễn biến nghiêm trọng

Lũ ở Hương Khê
Lũ ở Hương Khê
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, trong ngày 16-10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm. Nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang lên nhanh và ở mức cao.

 >> Miền trung lũ chồng lũ

Lũ ở Hương Khê
Lũ ở Hương Khê. Ảnh: Minh Thùy

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư  cho biết, ngày 16 - 10, một số nơi, lượng mưa trên 200 mm như Hương Khê (Hà Tĩnh) 411 mm, Chu Lễ (Hà Tĩnh) 434 mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) 269 mm, Minh Hóa, Đồng Tâm (Quảng Bình) 220 mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 219 mm.

Do mưa lớn, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang lên nhanh và ở mức cao. Riêng sông Ngàn Sâu đã xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại trạm Chu Lễ lúc 16h hôm qua đạt trên 16m, vượt trên báo động (BĐ) III gần 2,6 m, tương đương lũ lịch sử năm 2007.

Cùng thời điểm trên, lũ trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt (cao trên 11m), Sông Gianh tại Mai Hóa (cao gần 7,2m), đều trên BĐ III. Lũ trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm, Kiến Giang tại Lệ Thủy đều vượt BĐ II.

Lụt tại Quảng Bình
Lụt tại Quảng Bình. Ảnh: Hoàng Nam

Theo dự báo, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài trong 2-3 ngày tới, tập trung tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục lên nhanh,

Cũng ngày 16-10, Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB T.Ư Cao Đức Phát có công văn yêu cầu Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam triển khai khẩn cấp các biện pháp, nhằm hạn chế thiệt hại, đảm bảo án toàn cho dân trong vùng mưa, lũ.

Cùng Tiền Phong cứu trợ lũ lụt

51 người chết và 11 người mất tích, hàng vạn ngôi nhà đã bị ngập, nhiều người dân ở vùng lũ lâm vào cảnh đói khát. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, báo Tiền Phong kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, kiều bào dành một phần tiền, hiện vật để giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về các địa chỉ sau: báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương - Hà Nội; ĐT: 39434031. Ban đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Q3, ĐT: (08) 3848 4366, Fax: (08) 3843 5095, Ban đại diện tại miền Trung: 19 Ngô Gia Tự - Đà Nẵng, ĐT: 3828 039, Fax: (05113) 897 080, Ban đại diện tại Đồng bằng sông Cửu Long: 46A, Quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ĐT và Fax: 07103823829, Ban đại diện tại Tây Nguyên: 26 Trần Nhật Duật- TP Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk, ĐT và Fax: (0500) 3950029.

* Vào ngày 12-10, báo Tiền Phong cùng Cty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam sẽ đến vùng lũ gửi tới tận tay dân nghèo gặp nạn tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 1.500 phần quà là thực lương thực, thực phẩm thiết yếu. Tổng trị giá các phần quà cứu trợ đợt 1 này khoảng 300 triệu đồng.

MỚI - NÓNG