>> 'Siêu bão' Megi đổ bộ vào miền Bắc Philippine
>> Đường đi của siêu bão Megi khó lường
>> Kinh nghiệm chống lũ phá sản
![]() |
| Mắt bão Megi đen thẫm cho thấy cường độ của bão rất lớn (Nguồn: NCHMF). |
Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng tới Bà Rịa - Vũng Tàu, đến cuối chiều qua, các tỉnh đã thông báo cho 43.910 tàu với 231.064 người biết hướng đi của bão, hướng dẫn tìm nơi trú ẩn an toàn.
Trong đó, 374 tàu với 4.161 người hoạt động ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa đang trên đường trở vào đất liền. Hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình đã kêu gọi tất cả 6.498 tàu vào bờ, trú ẩn an toàn ngay từ ngày 17-10.
Ban chỉ huy Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, đến 16 giờ chiều 18-10, Quảng Ngãi còn 483 tàu cá với 4.280 lao động hoạt động trên biển. Trong đó, vùng biển quần đảo Trường Sa có 81 tàu với 1.825 lao động, Hoàng Sa 13 tàu, vùng biển các tỉnh phía bắc 31 tàu, vùng biển phía nam 328 tàu. Quảng Ngãi đang duy trì lực lượng trực ban 24/24h để chủ động phòng chống bão Megi.
Tại cuộc họp trực tuyến phòng chống lụt bão chiều qua, ông Phùng Tấn Viết - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chỉ đạo ngành chức năng trên địa bàn không được chủ quan trước diễn biến của Megi. Theo đó, UBND các quận, huyện, sở, ngành kiểm tra, rà soát khu dân cư vùng thấp trũng có nguy cơ lũ quét và các hồ chứa nước, chủ động cắt tỉa cây xanh, sẵn sàng phương án di dân.
Theo ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Ban chỉ huy PCLB&TKCN Đà Nẵng, thành phố chủ động phương án di dời khoảng 31.000 hộ dân vùng ven biển, khu nhà trọ sinh viên, công nhân… khi có bão lớn. Đã phát tín hiệu cho 43 tàu, thuyền của ngư dân địa phương đang đánh bắt ngoài khơi vào bờ tránh bão.
Chiều qua, Vùng C Hải quân cho hay, trước tình hình mưa lũ tại miền Trung, diễn biến phức tạp của bão Megi, các tàu của Vùng đang làm nhiệm vụ trên biển kịp thời bắn tín hiệu và sử dụng hệ thống loa tuyên truyền tàu, thuyền ngư dân không đi vào khu vực có bão, khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.
Bộ chỉ huy Vùng đã chỉ đạo Đoàn M61 và Đoàn M72 chuẩn bị 7 tàu sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực cửa biển Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Đồng thời chuẩn bị 10 xuồng cao tốc, 12 xuồng cao su, 6 xe tải, 4 xe cẩu, 6 xe cứu thương, 10 xe U-oát, 4 xe ca và 4 tổ cơ động gồm 200 cán bộ, chiến sỹ với đầy đủ lương thực, thực phẩm, dụng cụ cấp cứu, thuốc men sẵn sàng ứng cứu các địa bàn trên vùng rốn lũ Quảng Nam và Đà Nẵng.
Ông Trần Văn Long, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực II, cho hay, 3 tàu cứu nạn cùng các thủy thủ luôn sẵn sàng ứng cứu trên biển. Hiện 2 tàu Sar 412 và 274 trực ở Đà Nẵng, còn tàu Sar 2711 đậu ở cảng Quy Nhơn (Bình Định) để linh động ứng cứu. Sư đoàn 372 (quân khu V) cho hay, 2 trực thăng MI 17 - 841 và MI 8 - 7831 cùng các đội bay cũng đã sẵn sàng cứu nạn.
| Cùng Tiền Phong cứu trợ lũ lụt Với tinh thần lá lành đùm lá rách, báo Tiền Phong kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, kiều bào dành một phần tiền, hiện vật để giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về các địa chỉ sau: báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương - Hà Nội; ĐT: 39434031. Ban đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Q3, ĐT: (08) 3848 4366, Fax: (08) 3843 5095, Ban đại diện tại miền Trung: 19 Ngô Gia Tự - Đà Nẵng, ĐT: 3828 039, Fax: (05113) 897 080, Ban đại diện tại Đồng bằng sông Cửu Long: 46A, Quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ĐT và Fax: 07103823829, Ban đại diện tại Tây Nguyên: 26 Trần Nhật Duật- TP Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk, ĐT và Fax: (0500) 3950029. Quý vị ở xa có thể chuyển khoản qua tài khoản của báo Tiền Phong. Mã số tài khoản: 15601892 ; Ngân hàng VPB, chi nhánh Minh Khai, Hà Nội * Ngày 12-10, báo Tiền Phong cùng Cty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam đến vùng lũ, gửi tới tận tay dân nghèo gặp nạn tại ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 1.500 phần quà, là thực lương thực, thực phẩm thiết yếu. Tổng trị giá các phần quà cứu trợ đợt một này khoảng 300 triệu đồng. |
