Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin

Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin
TPO - Ngày 10 - 11, trên sông Hồng (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội tổ chức diễn tập quy mô quốc gia phương án chống khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn trên sông Hồng.

Đại tướng Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội, các Ban đại diện cho lực lượng An ninh, lực lượng chống khủng bố các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Singapore, Malaysia.

Bộ Tư lệnh cảnh sát Cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, lực lượng Quân chủng phòng không không quân, Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh, Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô, Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu, Cục Tác chiến điện tử…và các sở, ban, ngành thuộc TP Hà Nội tham gia diễn tập.

 
Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin ảnh 1

 Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và chỉ đạo cuộc diễn tập.

Tình huống giả định đặt ra hồi 9h30 ngày N+1 năm 2010, lực lượng Cảnh sát đường thủy, trong quá trình tuần tra trên sông Hồng tại khu vực cầu Chương Dương, phát hiện hai canô có nhiều nghi vấn. Khi tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu kiểm tra, hai canô này không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, buộc lực lượng Cảnh sát đường thủy phải truy đuổi và dùng loa kêu gọi. Chúng vẫn không dừng mà còn liên tục dùng súng bắn về phía canô của lực lượng truy đuổi, buộc lực lượng Cảnh sát giao thông phải nổ súng bắn cảnh cáo.

Ảnh: Nguyễn Minh
Ảnh: Nguyễn Minh.

Khi chạy đến Bến tàu du lịch trên sông Hồng (46 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chúng phát hiện phía trước có lực lượng công an chốt chặn, liền cho canô quay lại tiếp tục bắn nhiều loạt đạn chống trả, buộc lực lượng Công an phải nổ súng tiêu diệt một tên.

Thấy khó có thể thoát thân, phát hiện phía trước có tàu du lịch, chúng ép canô cập tàu HN- 0504, đột nhập lên tàu nổ súng tấn công khống chế lái tàu, hành khách và nhân viên làm con tin, thả neo cho dừng tàu.

Ngay sau khi khống chế được tàu, chúng tự xưng là người của tổ chức khủng bố VT, đồng thời đưa ra yêu cầu các lực lượng rút quân bao vây và phải thả ngay một số tên trong tổ chức khủng bố VT vừa bị ta bắt giữ, cung cấp một triệu USD, một máy bay lên thẳng để ra nước ngoài. Nếu không đáp ứng yêu cầu, chúng sẽ giết hết con tin và cho nổ tàu.

Ảnh: Nguyễn Minh
Ảnh: Nguyễn Minh.

Trước tình hình hết sức nguy hiểm, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ huy động gần 900 chiến sĩ triển khai phương án tiến hành bao vây, phong tỏa chống khủng bố giải cứu con tin, xử lý bom mìn, phòng, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Ảnh: Nguyễn Minh
Ảnh: Nguyễn Minh.

Các mũi tiến công đã áp dụng phương pháp lặn bí mật, sử dụng ống thở hơi bí mật lợi dụng vật trôi nổi ngụy trang để tiếp cận phía đuôi và hai bên mạn tàu; tụt dây chiến thuật từ trên máy bay trực thăng xuống nóc boong tàu để tiếp cận mục tiêu, phá sóng cô lập thông tin; khống chế không cho bọn khủng bố bên ngoài liên lạc, bất ngờ tiến công đánh bắt, tiêu diệt khủng bố, giải cứu con tin làm chúng không kịp phản ứng.

Phương án diễn tập đã được triển khai thực hiện thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

> Video: Diễn tập chống khủng bố trên sông Hồng

> Chùm ảnh: Diễn tập chống khủng bố trên sông Hồng

MỚI - NÓNG