Nhiều chiêu tuồn hàng về Thủ đô

Phải mất 6 tiếng mới kiểm đếm xong kho hàng đồ thể thao giả ở huyện Thanh Oai
Phải mất 6 tiếng mới kiểm đếm xong kho hàng đồ thể thao giả ở huyện Thanh Oai
TP - Cũng như tại các tỉnh, thành lớn, do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa ở Hà Nội tăng cao vào dịp giáp Tết Nguyên đán, các đường dây buôn lậu rầm rộ tuồn hàng về Thủ đô với nhiều chiêu thức tinh vi.

>> Hàng nhái, hàng giả len lỏi về xuôi

Phải mất 6 tiếng mới kiểm đếm xong kho hàng đồ thể thao giả ở huyện Thanh Oai
Phải mất 6 tiếng mới kiểm đếm xong kho hàng đồ thể thao giả
ở huyện Thanh Oai.

Những chuyến xe chất đầy hàng lậu

Thực hiện kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm, những ngày đầu tháng 12, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) và các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội liên tiếp đánh chặn thành công nhiều chuyến xe chở hàng chục tấn hàng lậu có ý định xâm nhập nội đô.

Từ thông tin trinh sát, chiều tối 11-12, Đội Kinh tế thương mại, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC 46) Công an Hà Nội phối hợp Đội QLTT số 5 bất ngờ kiểm tra ô tô tải 16K - 0716 đang xuống hàng tại khu vực gầm cầu Long Biên.

Đoàn liên ngành phát hiện trên thùng chiếc xe này chất khoảng 6 tấn hàng hóa với đủ chủng loại, mang nhãn mác Trung Quốc, không có giấy tờ hợp pháp gồm: bánh kẹo, dầu phanh xe máy mang nhãn hiệu Honda, Yamaha, đồ chơi trẻ em, ổ điện, ổ CDroom…Trong đó có 25 bao săm xe máy cao su Sao vàng được xác định là hàng giả. Ước tính tổng số hàng thu giữ trị giá khoảng 400 triệu đồng. Lái xe Nguyễn Đức Thinh (SN 1957, ở Hải Phòng) khai chở thuê số hàng trên từ bến xe Tam Bạc, Hải Phòng.

Trước đó, Phòng CSMT, Hà Nội phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ xe tải 29Y- 2996 đang chuẩn bị đổ hơn 10 tấn hàng lậu (bánh kẹo gia công; súng nhựa đồ chơi và nhiều vật dụng khác như lọ hoa, bình đựng nước…) tại đường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm. Lái xe khai vận chuyển số hàng trên từ Quảng Ninh về Hà Nội sẽ có người ra nhận.

Cũng trong những ngày đầu tháng 12, PC46, Công an Hà Nội đã khám xét khẩn cấp kho hàng rộng hàng trăm mét vuông tại huyện Thanh Oai của Lê Huy Trụ (SN 1966), niêm phong gần trăm bao hàng giả gồm quần áo, tất chân nhái nhãn hiệu Adidas; vợt cầu lông Proace, giày thể thao Nike…cùng nhiều tem bảo hành giả, tổng trị giá hàng tỷ đồng.

“Theo quy luật chung, cứ vào quý IV hằng năm, nhu cầu mua bán của thị trường phát triển cao. Song song với những doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa đúng pháp luật thì vẫn tồn tại buôn bán, vận chuyển, tập kết hàng nhập lậu. Càng gần Tết Nguyên đán, hoạt động buôn lậu sẽ càng phức tạp với những thủ đoạn tinh vi” - ông Nguyễn Công San, Đội trưởng Đội QLTT Số 1 Hà Nội nhận định.

Xe tải chở 6 tấn hàng lậu bị bắt giữ tại gầm cầu Long Biên
Xe tải chở 6 tấn hàng lậu bị bắt giữ tại gầm cầu Long Biên.

Thủ đoạn tinh vi

Cũng theo ông Nguyễn Công San, qua những vụ buôn lậu đã bị cơ quan chức năng khám phá cho thấy: các đầu nậu luôn lựa chọn những mặt hàng thiếu yếu như quần áo, vải vóc, rượu ngoại, thuốc lá, hàng điện tử, bánh kẹo…để đánh quả vào dịp cuối năm.

“Mặc dù lực lượng chức năng đã phải căng mình, nhưng đối tượng buôn lậu luôn nghĩ ra rất nhiều phương thức vận chuyển tinh vi để đối phó. Chính vì vậy không thể tránh được việc hàng lậu vẫn lọt vào thị trường nội địa”, Đội trưởng Đội QLTT Số 1 nói.

Chiêu phổ biến mà các đối tượng buôn lậu vẫn hay sử dụng để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng là liên tục thay đổi tuyến đường vận chuyển, sang hàng dọc đường, thay đổi biển xe giả. Không chỉ vận chuyển hàng lậu bằng đường bộ, các đối tượng còn vận chuyển bằng cả đường hàng không, thậm chí bằng dịch vụ chuyển phát nhanh và đường sắt.

Ngày 14-12, tại ga Yên Viên, quận Long Biên, Đội QLTT số 1 phối hợp PC46, Công an Hà Nội kiểm tra bắt thu 69 bao hàng (trị giá lô hàng ước tính khoảng 400 triệu đồng) gồm: quần áo, dày dép, đồ điện tử, tạp hóa, phụ kiện điện thoại… tại khu vực tập kết hàng hóa được vận chuyển từ Lạng Sơn về.

“Hàng hóa sau khi được nhập lậu từ biên giới về thường được tập kết tại các kho hàng ven Hà Nội. Sau đó các đối tượng xé lẻ hàng để vận chuyển và sử dụng hóa đơn chứng từ quay vòng để đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra. Tinh vi hơn, sau khi mua gom hàng lậu, một số doanh nghiệp đã hợp thức bằng cách xuất kèm hóa đơn GTGT khi bán đi các tỉnh khác”, ông San nói.

Ông San cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và Chi Cục QLTT Hà Nội, Đội QLTT Số 1 đã xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra các kho tàng, bến bãi, các tuyến đường vận chuyển, các điểm kinh doanh lớn… nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả thẩm lậu vào thị trường. Tuy nhiên để công tác này đạt hiệu quả hơn, rất cần sự phối hợp tích cực giữa các cơ quan chức năng.

Bắt giữ, xử lý hàng lậu

Công an huyện Cao Lộc vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường thu giữ 200 con chim họa mi ở điểm tập kết tại thôn Cố Lương (Gia Cát, Cao Lộc) chờ mang đi tiêu thụ. Số chim này, do người dân biên giới sang Trung Quốc mua về bán kiếm lời.

* Bình Phước - Ngày 16-12, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiến hành tiêu hủy 21.000 bao thuốc lá lậu, thuốc lá giả các loại được bắt giữ trong 6 tháng cuối năm 2010; tiêu hủy một số hàng hóa thực phẩm, bánh kẹo, thuốc tây là hàng giả, hàng chưa được phép lưu hành, hàng kém chất lượng.

Cùng ngày UBND tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt 65 triệu đồng 2 đối tượng buôn lậu gần 14m3 gỗ. Theo đó, Nguyễn Văn Trãi (33 tuổi, ngụ TPHCM), bị phạt 25 triệu đồng do vận chuyển 5,3m3 gỗ lậu; Võ Thanh Sang (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), bị phạt 40 triệu đồng về hành vi chế biến 569 thanh, tấm gỗ tạp nhóm VIII, có khối lượng quy tròn hơn 8,6m3. Công an tỉnh cũng vừa bắt một trùm gỗ lậu ở huyện Lộc Ninh là Nguyễn Đình Thuận.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG