Nhiệt độ tại miền Bắc xuống dưới 10 độ C

Nhiệt độ tại miền Bắc xuống dưới 10 độ C
TPO - Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ :14-17 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 11-14, có nơi dưới 10 độ C.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong đêm nay và ngày mai (6/1), một bộ phận không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta, gây rét đậm, rét hại kéo dài. Vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá và sương muối.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh ven biển bắc và trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại.

Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ :14 – 17 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20, riêng Điện Biên – Lai Châu 23 đến 26 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13, vùng núi có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16; phía nam từ 16 đến 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18, phía nam 19 – 22 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 – 28 độ C. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Theo Viết
MỚI - NÓNG