Cảnh sát giao thông đứng ở gốc cây…

Nhiều phương tiện bị “chộp” ở cuối ngã rẽ vào đường Lê Trọng Tấn khi qua nút Trường Chinh-Lê Trọng Tấn vì lỗi không bật xi nhan khi rẽ trưa 23-2
Nhiều phương tiện bị “chộp” ở cuối ngã rẽ vào đường Lê Trọng Tấn khi qua nút Trường Chinh-Lê Trọng Tấn vì lỗi không bật xi nhan khi rẽ trưa 23-2
TP - Để lập lại trật tự giao thông, từ ngày 11-2, phòng CSGT Hà Nội mở đợt cao điểm xử lý người vi phạm giao thông. Nhiều người cho rằng bên cạnh xử lý vi phạm giao thông nên chú ý đến điều tiết giao thông.
Nhiều phương tiện bị “chộp” ở cuối ngã rẽ vào đường Lê Trọng Tấn khi qua nút Trường Chinh-Lê Trọng Tấn vì lỗi không bật xi nhan khi rẽ trưa 23-2
Nhiều phương tiện bị “chộp” ở cuối ngã rẽ vào đường Lê Trọng Tấn khi qua nút Trường Chinh-Lê Trọng Tấn vì lỗi không bật xi nhan khi rẽ trưa 23-2 . Ảnh: Anh Trọng

Sáng 23-2, đường Trường Chinh đoạn từ Ngã tư Sở đến Lê Trọng Tấn ùn ứ cục bộ. Tuy nhiên thay vì tổ chức giao thông, giải ùn tắc thì CSGT tại chốt đóng ở ngã ba Trường Chinh - Lê Trọng Tấn chỉ chú trọng bắt và xử lý các phương tiện vi phạm.

Không những thế, một, hai CSGT làm nhiệm vụ tại đây còn dựng xe máy sau một gốc cây trên vỉa hè, cách chốt trực khoảng 30m về phía đường Trường Trinh - Ngã tư Sở để xử lý phương tiện vi phạm.

Tương tự, tại hầm Kim Liên ùn tắc nghiêm trọng, nhiều phương tiện xe máy, ô tô trong đó có cả xe của thanh tra giao thông đi từ hướng Xã Đàn vào Đại Cồ Việt khi thấy hầm tắc đã thản nhiên quay đầu để tìm lối thoát, khiến giao thông càng hỗn loạn. Tuy nhiên, một số CSGT làm nhiệm vụ tại nút Giải Phóng - Đại Cồ Việt phía trên chỉ đứng tại chỗ xử lý người vi phạm.

Đến xế trưa, mật độ phương tiện tại nhiều nút giao thông đã giảm, tuy nhiên tại chốt giao thông Trường Chinh - Lê Trọng Tấn vẫn duy trì 2 CSGT. Chỉ nửa giờ quan sát, phóng viên ghi nhận gần 10 trường hợp vi phạm bị cảnh sát tạm dừng phương tiện do lỗi rẽ phải không bật xi nhan.

“Trưa qua, hầu hết các phương tiện bị xử lý tại nút giao thông này đều ở cuối ngã rẽ lao ra, nếu cảnh sát đứng ở đầu nút thì chắc chắn các phương tiện vi phạm ít hơn, và những người bị xử lý cũng cảm thấy thoải mái”, chị Trịnh Thị Anh, người dân thường xuyên tham gia giao thông tại nút Trường Chinh - Lê Trọng Tấn nói.

Trưa 23-2, 3/4 CSGT tại chốt Trần Hưng Đạo - Bà Triệu đứng cạnh gốc cây để xử lý vi phạm
Trưa 23-2, 3/4 CSGT tại chốt Trần Hưng Đạo - Bà Triệu đứng cạnh gốc cây để xử lý vi phạm . Ảnh: Anh Trọng

Theo phản ánh của người dân những ngày qua, tình trạng CSGT chỉ chú trọng xử phạt và ít điều tiết, hướng dẫn giao thông cũng diễn ra ở nhiều chốt giao thông tại Hà Nội, như Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học...

Phải rình mới bắt được phương tiện vi phạm (?)

Tại nút giao thông Trần Hưng Đạo - Bà Triệu trưa 23-2, có tới 4 CSGT và một xe chuyên dụng làm công tác xử lý vi phạm. Mặc dù chốt này có ki ốt, bục đứng làm nhiệm vụ, nhưng ki ốt thì dành cho một CSGT xử phạt còn bục và ô che nắng bỏ không.

Cách đó 20 đến 30m về phía đường Bà Triệu - Vincom, ba CSGT còn lại đứng cạnh một gốc cây to để chờ bắt phương tiện vi phạm. “Trong khi nhiều tuyến đường, nút giao thông đang cần lực lượng để điều tiết, chống ùn tắc, thì chỉ một nút trong nội thành giờ thấp điểm mà có tới 4 người làm nhiệm vụ thì lãng phí quá”, anh Nguyễn Minh Tuân, một người dân sống trên đường Bà Triệu nói.

Lý giải cho việc xử phạt nhiều hơn hướng dẫn giao thông, thượng úy V.T.N đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trường Chinh - Lê Trọng Tấn trưa qua cho rằng, quy định của ngành là ngoài hướng dẫn, CSGT còn có nhiệm vụ xử lý vi phạm.

“Làm nhiệm vụ mà không bắt người vượt đèn đỏ thì chúng tôi bắt cái gì”, thượng úy N nói. Về vị trí đứng làm nhiệm vụ, thượng úy N cho hay, vào giờ cao điểm, tại chốt Trường Chinh không một chiến sỹ nào đứng ở lề đường, tất cả phải đổ ra các ngã ba, ngã tư làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, để bắt được người vượt đèn đỏ thì phải rình, còn đứng lù lù ra đó thì ai dám vượt”.

Đại tá Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng cục CSGT Đường bộ, Đường sắt (Bộ Công an) cho rằng, quy định của ngành là trong lúc làm nhiệm vụ tất cả CSGT phải đứng ở vị trí công khai. Khi lập chốt kiểm soát cố định trên đường phải đặt biển báo hiệu ở hai phía, ban đêm phải có đèn chiếu sáng để đảm bảo việc kiểm soát, xử lý một cách công khai, minh bạch. Khi dừng phương tiện, cán bộ CSGT phải tuân thủ đầy đủ qui trình kiểm tra giấy tờ xe (đăng ký xe), người lái xe (bằng lái)...

Cùng chuyên mục

‘Đại công trường’ đóng tàu vẫn hoạt động sau chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Ninh Bình

‘Đại công trường’ đóng tàu vẫn hoạt động sau chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Ninh Bình

TPO - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm trên hành lang bảo vệ đê Trường Yên và báo cáo kết quả trước ngày 30/8/2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 2/10 cho thấy, các cơ sở đóng, sửa chữa tàu vẫn hoạt động nhộn nhịp với máy móc, công nhân và nhiều hạng mục như một đại công trường.

50 công trình ghi công liệt sĩ cần tu bổ

50 công trình ghi công liệt sĩ cần tu bổ

TPO - Sở Nội vụ cho biết qua rà soát có 34 địa phương đề nghị tu bổ, cải tạo, sửa chữa 50 công trình ghi công liệt sĩ, với tổng kinh phí khoảng 76 tỷ đồng.

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

TPO - Dự báo từ sáng nay (7/10) đến đêm 8/10 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 600mm. Dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến hết tuần với diễn biến rất phức tạp.

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

TPO - Với chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, TP. Huế quy định cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi cho người gửi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

TPO - Để hiện thực hóa khát vọng phú cường, vấn đề trung tâm, mang tính lịch sử đặt ra là: Tư chất của người cán bộ hiện nay phải được định hình như thế nào? Thước đo nào đủ độ chuẩn xác để đánh giá họ? Và cơ chế nào đủ hiệu lực, hiệu quả để kiểm soát quyền lực, giữ gìn sự trong sạch và nâng cao sức mạnh của đội ngũ ấy?

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

TPO - Chiều nay (6/10), bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Maricel Cohen de Mulino - Phu nhân Tổng thống Panama, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.