Google News

Khách sộp than thiếu nơi... tiêu tiền

Nhiều du khách Nga thích biển Việt Nam Ảnh: T.H.V
Nhiều du khách Nga thích biển Việt Nam Ảnh: T.H.V
TP - Ngày càng nhiều du khách Nga đến Việt Nam, sử dụng dịch vụ cao cấp. Một số khách sộp than thiếu nơi tiêu tiền.
Nhiều du khách Nga thích biển Việt Nam Ảnh: T.H.V
Nhiều du khách Nga thích biển Việt Nam. Ảnh: T.H.V.

Không phải ngẫu nhiên, ở lượt khách 3 triệu trong năm 2010 của ngành du lịch TPHCM là những du khách Nga. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa chính thức mở cửa thì tuyến bay thẳng từ Vladivostok - Cam Ranh của hãng hàng không Vladivostok Air (Nga) chở theo 90 du khách Nga đến nơi này.

Theo thông tin hãng này cung cấp, tính đến ngày 24-3, hãng sẽ thực hiện thêm 15 chuyến bay thẳng từ hai thành phố lớn nhất vùng Viễn Đông là Vladivostok và Khabarovsk tới Cam Ranh.

Khách nhà giàu

Ông Hoàng Hữu Lộc, Phó Giám đốc Cty Lữ hành Saigontourist, nói, du khách Nga đến Việt Nam ít đi nhiều điểm mà đến thẳng các khu nghỉ mát và sẵn sàng chi tiền. Từ ăn uống, đến xe, lưu trú... họ đều yêu cầu những loại có chất lượng dịch vụ cao và đặc biệt nhất. Vì vậy, chi phí cho giá tour của khách Nga bao giờ cũng cao hơn rất nhiều so với khách đến từ các thị trường khác.

Ông Andrey Matveev, Giám đốc Top Tour (một trong 10 hãng lữ hành đứng đầu ở Nga), nói rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong những năm qua đã giúp nhiều người dân Nga có được mức thu nhập rất cao, từ đó có nhu cầu du lịch nước ngoài và sẵn sàng chi tiêu. Thực tế có nhiều đoàn du khách đã đến Việt Nam bằng chuyến bay thuê riêng và họ đã thuê cả trực thăng để tham quan Hạ Long.

Ông Khlyakhovoy Andrey, Chủ tịch Ngân hàng Viễn Đông, trưởng đoàn 170 khách Nga đi trên chuyến bay riêng đến Việt Nam cho rằng, nếu Việt Nam đẩy mạnh quảng bá tại thị trường Nga, chắc chắn sẽ còn nhiều khách Nga đến.

Trên chuyến bay từ Phú Quốc trở về TPHCM hồi đầu năm, ông Valentin Andreev, một doanh nhân ở thành phố Novosibirsk (Nga), nói rằng, điều không hài lòng của vợ ông cùng hai con trai đi cùng đến Phú Quốc là... "không có gì phải chi tiêu nhiều so với ngân sách mà gia đình đã hoạch định phải tiêu xài tại nơi đến".

Tại Mũi Né (Phan Thiết), điểm đến số 1 mỗi năm thu hút hơn 50.000 lượt khách Nga, đã có nhiều resort mọc ra chỉ chuyên phục vụ khách Nga. Tiếng Nga được ghi trên áp phích, biển quảng cáo tại các cửa hàng, cơ sở dịch vụ. Tuy nhiên, nguồn nhân lực nói tiếng Nga đang thiếu, theo nhiều hãng lữ hành và điểm phục vụ du lịch. Bình Thuận, nơi thu hút đông đảo khách Nga, chỉ có một hướng dẫn viên tiếng Nga có đăng ký.

 Nga nằm trong top 15 thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam. Tổng cục Du lịch Việt Nam đã có chiến lược phát triển thị trường này cho đến 2015: Phải thu hút được 350.000 lượt khách, tương đương con số đạt được từ thị trường truyền thống của du lịch Việt Nam là Pháp.

Từ năm 2006, thị trường Nga được du lịch Việt Nam đặt trong tầm ngắm. Cuối năm 2008, Chính phủ miễn visa cho du khách Nga. Nhiều du khách Nga đã chọn Phú Quốc, Phan Thiết, Nha Trang, Hạ Long…, để quên đi mùa đông giá buốt quê nhà. Năm 2010, Việt Nam đón 100.000 lượt khách Nga.