Bầu cử dân chủ, đúng luật

Bầu cử dân chủ, đúng luật
TP - Ngày 2- 3, Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử T.Ư.

>> Từ 23- 3, xác minh khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Tại phiên họp này, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch công tác giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; nghe kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất…

Theo quy định, mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội phải chia thành nhiều khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu đại biểu HĐND. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 - 4.000 cử tri. Riêng miền núi, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung thì dù chưa có tới 300 cử tri cũng được thành lập một khu vực bỏ phiếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử tổ chức thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra các địa phương do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng Bầu cử hoặc thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm trưởng đoàn. Dự kiến chia thành 3 đợt, mỗi đoàn giám sát tại 2 hoặc 3 tỉnh, thành phố. Đợt một dự kiến từ ngày 7 đến 18-3; đợt hai từ ngày 14 đến 19-4; đợt 3 từ ngày 2 đến 20-5.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các đơn vị chức năng phải triển khai công tác bầu cử theo tinh thần đúng luật, văn bản của Đảng và Nhà nước, chặt chẽ, tuyệt đối an toàn và dân chủ.

Về công tác nhân sự, Tổng Bí thư nêu rõ, cần tập trung làm tốt trên tinh thần chuẩn bị dân chủ, đúng luật. Ngoài đảm bảo số dư còn phải bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng đại biểu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG