Đường biên giới Việt- Trung được xác định rõ

Đường biên giới Việt- Trung được xác định rõ
TP - Hôm qua (3-3), tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2010.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Biên phòng, tính đến cuối tháng 2-2011, trên tuyến biên giới Việt Nam- Lào, hai bên đã xác định được 437/792 vị trí, xây dựng xong 321/826 cột mốc, đạt gần 39% kế hoạch. Tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia đã xác định được 210/314 vị trí, xây dựng được 245/372 cột mốc, đạt gần 66% kế hoạch; phân giới được gần 142km/1137km, đạt gần 12,5 % kế hoạch.

Với tuyến biên giới Việt Nam- Trung Quốc, theo Ban Tuyên giáo Trung ương, 3 văn kiện vừa ký kết cùng Hiệp ước Biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc năm 1999 là bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhất về đường biên giới trên đất liền Việt- Trung.

Với bộ hồ sơ này, đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc đã được xác định rõ ràng, chính xác, tạo thuận lợi cho công tác quản lý đường biên, mốc giới giữa hai nước. Việt Nam và Trung Quốc đã giải quyết xong toàn bộ các vấn đề tồn tại, hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt- Trung.

Trong năm 2010, các lực lượng phát hiện 1.465 lần tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, theo Bộ Tư lệnh Biên phòng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG