Từ 27-4, giá vé máy bay nội địa tăng 20%

Từ 27-4, giá vé máy bay nội địa tăng 20%
TP - Từ ngày 27-4 tới đây, giá vé máy bay nội địa sẽ tăng lên khoảng 20%, mức vé cao nhất đã có thuế lên tới gần 3 triệu đồng/chặng.

> Có thể mua vé máy bay Air Mekong qua bưu điện
> Giá vé máy bay sẽ tăng cao

Đối với đường bay dưới 300km, mức trần giá vé máy bay mới là 863.636 đồng, từ 300 đến 500km là 1,1 triệu đồng; từ 500km đến dưới 850km là 1.481.818 đồng; đối với đường bay từ 850km đến dưới 1.000km, mức giá mới 1,9 triệu đồng; từ 1.000 km đến dưới 1.280km là 2.227.273 đồng. Cao nhất là mức vé 2.727.273 đồng cho đường bay trên 1.280km. Các mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị giá tăng.

Hiện, mức giá cao nhất đang áp dụng cho đường bay Hà Nội - Cần Thơ và Hà Nội - Phú Qốc (gồm cả thuế và phí) là 2,5 triệu đồng (cự ly 1.280 km trở lên). Được biết, trước đó, các hãng hàng không nội địa đề xuất cơ quan chức năng điều chỉnh giá trần tăng từ 27% đến 60%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG