Công bố kết quả phân tích ADN rùa Hồ Gươm

Công bố kết quả phân tích ADN rùa Hồ Gươm
TP - Theo kết quả phân tích ADN do TS Lê Trần Bình, Viện Công nghệ Sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), công bố, rùa Hồ Gươm là loài rùa lớn mai mềm nước ngọt đặc hữu của Việt Nam, được đặt tên là Rafetus Vietnamensis.

> Rùa Hồ Gươm không chờ được thiết bị triệu đô
> Rùa Hồ Gươm không cùng loài với rùa Đồng Mô

Để làm rõ nguồn gốc của loài rùa lớn mai mềm nước ngọt của Việt Nam, trong đó có rùa lớn đang sinh sống tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ năm 2003, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Sinh học đã khảo sát và thu thập các mẫu rùa lớn từ nhiều địa phương thuộc lưu vực sông Hồng, sông Đà, sông Mã, sông Chu.

Cụ thể, các mẫu xương rùa lớn đã được thu thập tại Quảng Phú (Thanh Hóa), Suối Hai, Hương Ký (Hà Nội). Kết quả xác định trình tự gene của các rùa này được đăng ký trong Ngân hàng gene quốc tế; khẳng định các mẫu xương rùa thu nhận tại các địa điểm trên đều cùng một loài và khác biệt với loài rùa Rafetus swinhoei (Thượng Hải, Trung Quốc).

Qua kết quả phân tích gene mẫu máu cụ rùa (ảnh) hiện sống tại hồ Hoàn Kiếm, các nhà khoa học của Viện Công nghệ Sinh học khẳng định: cụ Rùa hiện sống tại hồ Hoàn Kiếm là cùng loài với rùa thu thập tại Quảng Phú (Thanh Hóa), Suối Hai, Hương Ký (Hà Nội), và đây là loại rùa lớn mai mềm nước ngọt đặc hữu của Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội lưu ý '3 không' với các dự án APEC 2027

Chủ tịch Quốc hội lưu ý '3 không' với các dự án APEC 2027

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, các dự án phục vụ APEC 2027 phải đảm bảo tinh thần “3 không”: Không lùi mốc hoàn thành ngày 30/6/2027; không hạ chuẩn về an toàn, chất lượng, mỹ thuật, bảo đảm các công trình xứng tầm quốc tế; không để xảy ra sai phạm, thất thoát, lãng phí.

Cảnh báo từ vụ 573 nhãn sữa bột giả bán suốt nhiều năm

Cảnh báo từ vụ 573 nhãn sữa bột giả bán suốt nhiều năm

TPO - Dẫn chứng vụ việc 573 nhãn sữa bột giả do Công ty Rance Pharma và Hacofood Group sản xuất, tiêu thụ công khai trong khoảng 4 năm, đại biểu Phạm Thu Xanh (Hải Phòng) cho rằng đây không chỉ là vi phạm của một doanh nghiệp mà còn là cảnh báo về khả năng phát hiện, truy xuất và xử lý của hệ thống quản lý.