15 người bị chó lạ nguy hiểm tấn công

15 người bị chó lạ nguy hiểm tấn công
Ngày 9-5, chi cục thú y tỉnh Lào Cai đã gửi công văn khẩn đến các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, khẩn trương thực hiện các biện pháp tiêu diệt và phòng chống loài chó lạ không rõ nguồn gốc liên tục cắn người và gia súc.

15 người bị chó lạ nguy hiểm tấn công

Ngày 9-5, chi cục thú y tỉnh Lào Cai đã gửi công văn khẩn đến các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, khẩn trương thực hiện các biện pháp tiêu diệt và phòng chống loài chó lạ không rõ nguồn gốc liên tục cắn người và gia súc.

Hơn 1 tuần nay, trên địa bàn huyện Si Ma Cai, loài chó lạ xuất hiện rất nhiều. Theo người dân mô tả lại, hình dáng chúng không giống với chó thường được nuôi của người dân, lang thang đi vào một số thôn, bản và khu dân cư, tranh cướp thức ăn với chó nhà, có biểu hiện hung dữ. Chúng thường xuyên tấn công các vật nuôi như gà, lợn, bê, ngựa… khi thấy người xua đuổi chúng liền tấn công lại.

Theo ông Viên Đình Hiệp, trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai cho biết, trên địa bàn huyện Si Ma Cai kể từ đầu tháng 4 đến nay, đã có 15 người bị chó lạ cắn (xã Bản Mế 6 người, Thào Chư Phìn 7 người, Quan Thần Sán 1 người và xã Si Ma Cai 1 người). Chó lạ có hình dáng: thân thon dài, tai nhọn, mắt đỏ, mầu lông đốm trắng, khoang đen trắng hoặc vằn vàng.

Ngay sau khi xảy ra việc chó lạ tấn công người, huyện Si Ma Cai đã tổ chức nhiều đợt truy quét tiêu diệt các cá thể chó lạ, đồng thời hướng dẫn người dân tiếp tục tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó. Đến nay huyện đã tiêm phòng cho 4.900 con chó (đạt trên 90%).

Trước đó, tại một số xã của huyện Mường Khương cũng xuất hiện loài chó lạ nguy hiểm này. Chúng thường chỉ xuất hiện ở các huyện giáp biên giới nên rất khó để xác định nguồn gốc.

“Loài chó lạ có biểu hiện như chó bị bệnh dại, chính vì thế khi cơ quan chức năng và người dân phát hiện thấy phải tiêu diệt và tiêu hủy ngay theo quy định. Nghiêm cấm việc giết mổ loài chó lạ này để ăn”, ông Đào Duy Kiên, chi cục trưởng chi cục thú y tỉnh Lào Cai cho biết.

Thời gian này, người dân cần tiêm phòng vắc - xin đại trà cho chó nuôi, kiểm soát số lượng đàn chó và thói quen nuôi chó thả rông, chó không được tiêm phòng tại cộng đồng. Khi người bị chó cắn cần đến ngay trạm y tế gần nhất để tiêm vắc-xin phòng dại.

UBND tỉnh Lào Cai cũng đã chỉ đạo các huyện cần dập tắt ngay nguồn tin từ những kẻ xấu cho rằng đây là do chó sói, hổ, báo... tấn công người và gia súc, làm mất trật tự xã hội, gây hoang mang đến đời sống người dân.

Theo TTXVN

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.