Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử

Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử
TP - Đến ngày 20-5, các địa phương trong cả nước đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày hội đến sớm

Công tác chuẩn bị bầu cử được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương phối hợp đồng bộ, tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ quy định của pháp luật, tạo không khí phấn khởi, dân chủ. Cả nước có 91.438 khu vực bỏ phiếu tại 63 tỉnh, thành phố.

Hàng chục triệu cử tri sẽ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vào ngày 22-5.

lHôm nay (21-5), đông đảo quân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đi bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khoá 13 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 sớm một ngày. Huyện đảo Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử số 1 có 5 ứng cử viên đại biểu QH. Bạch Long Vĩ là huyện duy nhất ở Hải Phòng vẫn tổ chức bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện vì Hải Phòng là một trong 10 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện thí điểm không tổ chức bầu cử HĐND cấp quận, huyện, phường.

Khoảng 1,4 triệu cử tri Hải Phòng sẽ đi bầu 9 đại biểu QH, 67 đại biểu HĐND thành phố và 3.974 đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Riêng huyện Bạch Long Vĩ được bầu 30 đại biểu HĐND huyện. Hải Phòng thành lập 3 ban bầu cử đại biểu QH, 14 ban bầu cử HĐND thành phố, 6 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Bạch Long Vĩ, 1.114 ban bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn... Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ứng cử đại biểu QH khóa 13 tại đơn vị bầu cử số 3 ở Hải Phòng gồm các quận, huyện: Kiến An, Dương Kinh, An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo.

Sáng 21-5, 16 khu vực vùng sâu ở các huyện miền núi An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh (Bình Định) tiến hành bầu cử sớm 1 ngày. Tại huyện An Lão, có 618 cử tri ở 5 khu vực thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa các xã An Toàn, An Vinh, An Nghĩa.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Định, tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh tham gia bầu cử 1.098.333 người, bỏ phiếu tại 1.252 tổ bầu cử.

Ông Lê Quang Đều, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử Quảng Bình, cho biết, đến 16 giờ ngày 20-5, Quảng Bình đã hoàn thành việc bầu cử sớm tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Sáng 19-5, gần 4.000 cử tri của 6 xã: Hóa Sơn, Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa (Minh Hóa) và Tân Trạch, Thượng Trạch (Bố Trạch) đi bầu cử.

Ông Nguyễn Lương Bình, Phó Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, cho biết, 4 xã bầu cử sớm của Minh Hóa nằm dọc biên giới, đa số đồng bào là người dân tộc thiểu số.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.