Cử tri vùng cao Thanh Hóa bỏ phiếu bầu cử

Cử tri vùng cao Thanh Hóa bỏ phiếu bầu cử
TPO - Sáng 22 - 5, hơn 2,4 triệu cử tri của tỉnh Thanh Hóa đến các khu vực bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016.
Cử tri xã Hồi Xuân (huyện Quan Hoá, Thanh Hoá) đi bầu cử. Ảnh: Hoàng Lam
Cử tri xã Hồi Xuân (huyện Quan Hoá, Thanh Hoá) đi bầu cử. Ảnh: Hoàng Lam.

Tại huyện vùng cao, biên giới Mường Lát, đến 10 giờ ngày 22- 5, gần 90% số cử tri trong tổng số 20.095 cử tri của toàn huyện đến 72 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

Trong số đó, có rất nhiều cử tri là đồng bào dân tộc Mông, đã bầu cử ngay sáng nay. Đến 11 giờ, tỉ lệ cử tri bầu cử ở Mường Lát đạt 85%.

Cử tri xã Nam Xuân (Quan Hoá, Thanh Hoá) bầu cử. Ảnh: Hoàng Lam
Cử tri xã Nam Xuân (Quan Hoá, Thanh Hoá) bầu cử. Ảnh: Hoàng Lam.

Tại huyện Quan Hóa, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 97%; có 95 tổ bầu cử ở các xã đạt 100% cử tri đi bầu cử.

Cũng tính đến 11 giờ sáng nay, một số huyện miền núi thuộc đơn vị bầu cử số 6 bầu cử Quốc hội ở Thanh Hóa (gồm 6 huyện miền núi, vùng cao, biên giới) như: Huyện Bá Thước có 68.122 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 69%; huyện Lang Chánh: 32.213 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu 94,5%; huyện Ngọc Lặc: 90.736 cử tri, tỷ lệ đi bầu đạt gần 91%.

Ảnh: Hoàng Lam
Ảnh: Hoàng Lam.

Đến thời điểm trên, 78,8% cử tri trên toàn tỉnh Thanh Hóa đi bỏ phiếu.

Tỉnh Thanh Hóa có 26 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, 157 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 1.596 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 25.983 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011- 216 (trong đó có một ứng cử viên ở xã Nam Xuân vừa bị tử vong đột ngột vào sáng 21- 5).

Theo Viết
MỚI - NÓNG