Hải quân Trung Quốc dùng vũ khí uy hiếp ngư dân Phú Yên

Ngư dân Lê Văn Quang và tàu cá vừa trở về đất liền - Ảnh: Duy Thanh
Ngư dân Lê Văn Quang và tàu cá vừa trở về đất liền - Ảnh: Duy Thanh
TP - Chiều 1-6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Phú Yên để báo cáo Bộ Ngoại giao Việt Nam nhằm có biện pháp can thiệp vụ 4 tàu đánh cá của ngư dân bị tàu Hải quân Trung Quốc dùng vũ khí uy hiếp ngay trên hải phận Việt Nam vào chiều tối 31- 5.

Hàng trăm tàu cá Trung Quốc xâm phạm biển Việt Nam

Ngư dân Lê Văn Quang và tàu cá vừa trở về đất liền - Ảnh: Duy Thanh/ Tuổi Trẻ
Ngư dân Lê Văn Quang và tàu cá vừa trở về đất liền - Ảnh: Duy Thanh/ Tuổi Trẻ.

Theo đó, vào chiều 31-5, trong lúc 4 chiếc tàu đánh cá mang số hiệu PY92305 TS, PY 92105 TS, PY 92017 TS, PY 92223 TS của 4 ngư dân Lê Văn Giúp, Lê Văn Khang, Nguyễn Văn Chiến và Lê Thái Bình (cùng trú ở phường 6, TP Tuy Hòa) đang đánh bắt cá ngừ đại dương ở vị trí 8 độ 56’ vĩ bắc, 112 độ 45’ kinh đông, cách đảo Đá Đông, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 15 hải lý về phía đông nam, thì 3 chiếc tàu Hải quân Trung Quốc tiến đến ở khoảng cách 40m rồi dùng súng AK bắn 4 phát xuống mặt nước, đe dọa không cho ngư dân Việt Nam hành nghề. Suốt chiều và đêm hôm đó, 3 tàu Hải quân Trung Quốc bám sát 4 tàu đánh cá của ngư dân Phú Yên, có lúc họ còn hướng nòng súng về phía tàu PY 92305TS.

Đến sáng 1-6, bốn chiếc tàu đánh cá của ngư dân Phú Yên phải rời ngư trường nêu trên hướng mũi lái về phía đảo Đá Đông.

Theo Đại tá Ngô Duy Mười - Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ngãi, đã có 2 tàu cá của huyện Lý Sơn bị Trung Quốc phá hoại, lấy tài sản khi đang hành nghề trên vùng biển của Việt Nam trong tháng 5-2011. “Phía Trung Quốc không kéo tàu mình vào đảo để phạt nữa mà họ cướp ngay trên biển. Ngư dân cần cảnh giác, liên kết theo tổ đội để bảo vệ nhau trước hình thức cướp mới của phía Trung Quốc” - Đại tá Mười nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG