Báo Tiền Phong và Học viện Cảnh sát Nhân dân hợp tác truyền thông toàn diện

Báo Tiền Phong và Học viện Cảnh sát Nhân dân hợp tác truyền thông toàn diện
TP - Ngày 9-6, lãnh đạo báo Tiền Phong và Học viện Cảnh sát Nhân dân (CSND) đã ký thỏa thuận hợp tác đối tác truyền thông, để hai đơn vị khai thác tiềm năng, giúp đỡ lẫn nhau hòan thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Tại lễ ký kết, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm – Giám đốc Học viện CSND cho biết, hiện nay, học viện là trường trọng điểm của lực lượng Công an Nhân dân, với trên 800 cán bộ, giảng viên, hơn 1,2 vạn học viên các hệ đào tạo cùng 33 đơn vị trực thuộc.

Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên chiếm phần lớn. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm mong muốn, đây là bước khởi đầu cho sự hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị, và thông qua báo Tiền Phong, sẽ góp phần tuyên truyền những cống hiến nổi bật của cán bộ, giảng viên và thế hệ trẻ học viện trong các mặt công tác, học tập và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân vững mạnh.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Đoàn Công Huynh, nhấn mạnh, lễ ký kết là bước tiến mới, thể hiện sự gắn bó lâu dài giữa Học viện CSND và báo Tiền Phong, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên của hai cơ quan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.