Vô tư thải mầm bệnh ra môi trường

Vô tư thải mầm bệnh ra môi trường
TP - Nước thải bệnh viện chưa được xử lý đi thẳng xuống cống thoát nước, thực tế này đang diễn ra ở rất nhiều bệnh viện từ tuyến quận huyện đến T.Ư tại địa bàn TPHCM. Mầm bệnh xả ra môi trường qua hệ thống này đang ngày ngày đầu độc người dân.
Hệ thống xử lý nước thải của BV Phú Nhuận chỉ dùng để... đối phó, không hoạt động được
Hệ thống xử lý nước thải của BV Phú Nhuận chỉ dùng để... đối phó, không hoạt động được.

Phạt cũng đành chịu

Mỗi ngày Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp nhận 800 - 1.000 lượt bệnh nhân, trong đó số ca mổ và các thủ thuật khác không dưới 100 ca/ngày. Nhưng, từ nhiều năm nay hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện này xuống cấp trầm trọng nên nước thải cứ vô tư xả ra môi trường.

Tại đây, ngoài không khí ngột ngạt do lượng bệnh nhân chen chúc vì quá tải, người bệnh còn phải bịt mũi mỗi khi lượng nước thải ộc ra từ hệ thống xử lý để đổ ra cống thoát nước công cộng.

“Mỗi lần trời mưa, cống thoát nước dềnh lên cộng với mùi nước thải bệnh viện ngửi thấy buồn nôn”- một bảo vệ nơi đây không ngần ngại nói.

Cách đây hơn 20 năm, Bệnh viện Ung bướu TPHCM xây hệ thống xử lý nước thải trên diện tích gần 20m2 nhưng chỉ có một bồn chứa dung dịch clo để khử khuẩn. Đến nay, nước thải bệnh viện mặc dù đã được “khử” nhưng vẫn nồng mùi tanh.

Bệnh viện An Bình TPHCM có khu xử lý nước thải được thành phố đầu tư hơn 85,4 tỷ đồng nhưng nó chỉ hoạt động được 2 năm rồi... nghỉ suốt 8 năm nay.

“Mỗi ngày, bệnh viện thải khoảng 500m3 nước thải, nhưng lượng nước này chảy thẳng ra môi trường mà không xử lý” - một cán bộ bệnh viện cho biết.

Tại địa bàn quận 5 có 9 bệnh viện và 1 trung tâm y tế, nhưng đến thời điểm này vẫn còn 5 bệnh viện chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

Đáng chú ý hơn, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), nơi mỗi ngày xử lý hàng trăm ca phẫu thuật và điều trị 2.000-3.000 bệnh nhân nhưng hệ thống xử lý nước thải ở đây rất yếu.

Theo tìm hiểu của PV, mỗi ngày đêm bệnh viện này thải khối lượng nước thải lên tới 3.000m3 nên hệ thống xử lý nước thải ở đây không thể xử lý nổi vì quá công suất. Hơn nữa, hệ thống xử lý nước thải này chỉ xử lý bằng phương pháp lắng lọc qua 3 tầng nên cũng chỉ lọc được các vi trùng thương hàn, tả mà không xử lý được vi khuẩn độc hại khác.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, BV Chấn thương chỉnh hình, Hoàn Mỹ, Tai Mũi Họng, Truyền máu huyết học... và hàng loạt bệnh viện tuyến quận huyện cũng xả thẳng nước thải y tế ra môi trường. Tại Bệnh viện quận Phú Nhuận, Bệnh viện Nhà Bè, Hóc Môn..., thậm chí ngay cả bể phốt cũng không có.

Sau gần 10 năm xây dựng, năm 1999 Bệnh viện quận Phú Nhuận mới được đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho quy mô khoảng 70 giường bệnh. Năm 2007 khi số giường bệnh tăng lên hơn 100 thì hệ thống xử lý nước thải cũng tê liệt. Vì vậy, theo bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn- Giám đốc Bệnh viện quận Phú Nhuận, mặc dù ở ngay trong khu dân cư nhưng do không vận hành được hệ thống xử lý nên nước thải cũng xả thẳng ra môi trường.

Năm 2010, Bệnh viện Tâm thần TPHCM bị Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM xử phạt vì chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều bệnh viện cho rằng, phạt cũng đành chịu vì bệnh viện không còn chỗ để xây hệ thống xử lý.

Đủ kiểu đầu độc

Theo TS Nguyễn Đinh Tuấn- Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường TPHCM, mỗi ngày thành phố có hơn 17.500 m3 nước thải y tế đổ ra môi trường, 80% trong số đó không được xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn.

“Kết quả quan trắc mới đây cho thấy chất lượng nước tại kênh Tham Lương - Vàm Thuật, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tàu Hũ - rạch Ruột Ngựa - kênh Tẻ - sông Cần Giuộc, Tân Hóa - Lò Gốm đang có xu hướng ô nhiễm hữu cơ và vi sinh cao so với năm trước”- ông Tuấn nói.

Sau nhiều năm xuống cấp, mới đây BV Nhi Đồng 1 mới đầu tư hệ thống xử lý nước thải
Sau nhiều năm xuống cấp, mới đây BV Nhi Đồng 1 mới đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

Ông Huỳnh Văn Biết- Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, trong số 29 bệnh viện đóng ở địa bàn TP thì chỉ có 9 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Số còn lại có nhưng không đạt hoặc không có hệ thống xử lý. Đó là chưa kể 322 trạm y tế vẫn chưa xây dựng được hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn và hơn 7.000 phòng khám không xử lý nước thải.

Ngay cả các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Thống Nhất, Chợ Rẫy, Viện Pasteur, BV Công an TPHCM cơ sở 1-2, Viện Vệ sinh y tế công cộng..., hệ thống xử lý nước thải đều không đạt chuẩn. Các bệnh viện lại tập trung ở các khu đông dân cư nên mầm bệnh dễ phát tán, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Kết quả phân tích các mẫu nước thải y tế chưa qua xử lý Sở Tài nguyên- Môi trường TPHCM mới công bố cho thấy, hàm lượng vi sinh vượt chuẩn cho phép ít nhất là 100 lần và thậm chí có mẫu vượt chuẩn cho phép đến 1.000 lần.

Theo TS Tuấn, đã phát hiện nhiều loại vi khuẩn như Salmonella, tụ cầu, liên cầu, virus đường tiêu hóa, bại liệt, các loại ký sinh trùng, amip, nấm trong các mẫu nước thải. Ngoài ra, hàm lượng chất rắn lơ lửng cao gấp 2-3 lần tiêu chuẩn cho phép.

“Đây là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân nếu chúng hòa vào nước sinh hoạt và xâm nhập vào các loại thủy sản, cây trồng” - TS Tuấn cảnh báo.

Cũng theo Sở Tài Nguyên môi trường, cho dù được đầu tư hệ thống xử lý nước thải thì chất lượng nước thải sau xử lý cũng không đạt, nồng độ các chất coliform, nhu cầu ôxy sinh học, chất rắn lửng vượt tiêu chuẩn cho phép. Đó là chưa kể, nhiều đơn vị chỉ xử lý cục bộ nước thải ở một số khu vực như phẫu thuật, xét nghiệm, còn lại thải cùng với nước thải sinh hoạt, trong khi bắt buộc phải xử lý toàn bộ.

Theo nhiều chuyên gia, đối với các loại thuốc điều trị bệnh ung thư hoặc các sản phẩm chuyển hóa của chúng, nếu xả thải ra bên ngoài không qua xử lý sẽ có khả năng gây quái thai, ung thư cho những người tiếp xúc, nhất là các công nhân nạo vét cống thoát nước.

Theo TS Nguyễn Tấn Phong- Phó Trưởng khoa Môi trường thuộc Trường Đại học Bách khoa TPHCM thì nước thải bệnh viện chứa vô số loại vi trùng, virus và các mầm bệnh sinh học khác trong máu mủ, dịch, đờm, phân của người bệnh, các loại hóa chất độc hại từ cơ thể và chế phẩm điều trị, thậm chí cả chất phóng xạ. Do đó, nó được xếp vào danh mục chất thải nguy hại.

“Nếu như không sớm xây dựng hệ thống xử lý đạt chuẩn, nguy cơ bệnh tật từ cộng đồng rất cao”- TS Phong nói.

Cùng chuyên mục

Xử lý cán bộ nhũng nhiễu, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

Xử lý cán bộ nhũng nhiễu, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

TPO - Gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải liên thông thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, thời gian, chi phí thực chất; tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

Thủ tướng Trung Quốc muốn đẩy nhanh các dự án kết nối và liên kết với Việt Nam

Thủ tướng Trung Quốc muốn đẩy nhanh các dự án kết nối và liên kết với Việt Nam

TPO - Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề nghị hai bên đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, kết nối với các chiến lược phát triển vùng của Trung Quốc; tăng cường kết nối đường thủy, đường bộ, xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác qua biên giới và hợp tác liên kết điện giữa hai nước.

Hà Nội tạm cấm ô tô qua cầu Xuân Mai

Hà Nội tạm cấm ô tô qua cầu Xuân Mai

TPO - Từ ngày 12/10 đến ngày 20/12/2026, Hà Nội bắt đầu tổ chức lại giao thông khu vực cầu Xuân Mai (Km 422+057, đường Hồ Chí Minh) nhằm phục vụ công tác thi công sửa chữa cầu và đường dẫn hai đầu cầu.

Cà Mau thanh tra quản lý, đăng kiểm tàu cá

Cà Mau thanh tra quản lý, đăng kiểm tàu cá

TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và xử phạt vi phạm hành chính về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Khuyến khích đảng viên làm kinh tế: 'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau' để phát triển đất nước

Khuyến khích đảng viên làm kinh tế: 'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau' để phát triển đất nước

TPO - PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, với vị thế quan trọng của kinh tế tư nhân, việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế, làm giàu chính đáng sẽ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau", động viên và hiệu triệu toàn dân vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Phường ở Hà Nội thu hút 18.000 lượt xem một phiên livestream

Phường ở Hà Nội thu hút 18.000 lượt xem một phiên livestream

TPO - Theo thống kê bước đầu từ 10 phiên livestream của phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), các chương trình đã ghi nhận 60.800 lượt xem, 4.079 lượt tương tác, 1.899 lượt bình luận và 927 lượt chia sẻ. Trong đó, phiên “Lớp học số khơi nguồn sáng tạo” với 18.000 lượt xem, “Đêm hội trăng rằm” với 13.000 lượt xem...

Tác phẩm tuyển chọn 70 tác phẩm tiêu biểu, cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang.

Giới thiệu nhiều tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta", tuyển chọn 70 tác phẩm tiêu biểu, cùng nhiều hình ảnh tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang.

Sáng 12/10, lãnh đạo Cần Thơ kiểm tra các điểm đê bao xung yếu ven sông nhằm ứng phó triều cường và ngập úng mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn cho dân cư.

Đối mặt mùa triều cường lịch sử, nhiều đoạn đê bao ở Cần Thơ bị uy hiếp

TPO - Sáng 12/10, ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, đã đi khảo sát một số điểm đê xung yếu ven sông Hậu, sông Bình Thủy, cồn Sơn... Đây là những khu vực nguy cơ cao ảnh hưởng bởi triều cường, ngập úng, đặc biệt khi năm nay dự báo mực nước triều sẽ chạm mốc lịch sử mới, vượt kỷ lục năm trước.