Chánh văn phòng UBND huyện “hành” phóng viên

Chánh văn phòng UBND huyện “hành” phóng viên
TP - Khoảng 8 giờ 30 ngày 29-7, phóng viên báo Tiền Phong Hoàng Minh Đức đến trụ sở UBND huyện Kim Sơn - Ninh Bình liên hệ làm việc. Gặp ông Hoàng Đình Thường, Phó chánh văn phòng UBND huyện, PV đề nghị được xác minh về việc giữ công dân vào khoảng 9 giờ ngày 28-7 và tìm hiểu việc chậm trễ trong giải phóng mặt bằng tại Quốc lộ 10 (khu vực xã Ân Hòa). Sau khi xuất trình giấy giới thiệu, ông Thường cho biết, Chủ tịch UBND huyện đang bận tiếp công dân.

Khoảng 20 phút sau, một cán bộ Công an huyện vào phòng thông báo: Chủ tịch UBND huyện có thể tiếp phóng viên khoảng 3 - 5 phút vào cuối giờ trưa. Chúng tôi quyết định ngồi chờ. Khoảng 11 giờ, ông Ngô Văn Tuyến, Chánh Văn phòng UBND và ông Vũ Văn Thủy, Trưởng phòng Công thương đến làm việc với chúng tôi.

Ông Tuyến đề nghị kiểm tra giấy giới thiệu, công lệnh của PV và yêu cầu photocopy lại, sau đó tiếp tục yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo và giấy chứng minh nhân dân. PV đề nghị ông Tuyến đặt lịch hẹn để quay lại làm việc. Lúc này ông Tuyến lại tiếp tục hỏi thẻ nhà báo.

Nhận thấy sự đòi hỏi vô lý và thái độ hách dịch của ông Tuyến, PV đặt máy quay lên bàn làm việc để ghi âm lại, liền bị ông này quát to: “Ai cho anh ghi âm mà không xin phép”. Còn ông Vũ Văn Thủy, Trưởng phòng Công thương thì mở sách luật ra đọc cho PV nghe.

Sau đó ông Tuyến yêu cầu PV đến một phòng khác để lập biên bản và yêu cầu PV phải xóa đoạn tư liệu vừa ghi. Chiều 30 - 7, thư ký tòa soạn báo TP gọi vào số điện thoại UBND huyện Kim Sơn 0303.720328 để xác minh vụ việc. Người trực điện thoại nói: "Nhà báo các ông rỗi phết nhỉ".

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.