Giao lưu vì nỗi đau da cam

Các em nhiễm chất độc da cam tại buổi giao lưu
Các em nhiễm chất độc da cam tại buổi giao lưu
TPO - Sáng nay (8-8), chương trình giao lưu "Vì nỗi đau da cam" ủng hộ nạn nhân da cam Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội. Chương trình do "Quỹ Vì nỗi đau da cam thuộc TTXVN" và Trung tâm Dịch vụ Truyền thông VNS phối hợp tổ chức nhân Kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Trong chương trình giao lưu "Vì nỗi đau da cam", Ban tổ chức đã quyên góp được khoảng 647.200.000 đồng. Trong đó, riêng cán bộ, nhân viên TTXVN ủng hộ 100 triệu đồng, Tập đoàn Vincom ủng hộ 200 triệu đồng, Ngân hàng Viettinbank 100 triệu đồng...

Theo ông Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc cho biết: Sau 5 năm hoạt động, tính đến thời điểm này "Quỹ Vì nỗi đau da cam thuộc TTXVN" quyên góp được gần 3,9 tỉ đồng tiền mặt, cùng 100 xe lăn, thiết bị y tế, thuốc men...

Nhà tài trợ lớn nhất của Quỹ chính là Chính phủ và Tổng thống Hy Lạp với số tiền ủng hộ lên tới 86.000 euro. Quỹ đã trực tiếp trao tặng 2,887 tỉ đồng và hiện vật như xe lăn, máy tính, bò sinh sản, trao tặng 12 nhà tình thương cho hàng ngàn nạn nhân ở các tỉnh, thành trong cả nước.

Theo Viết
MỚI - NÓNG