Nguyên Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn lĩnh 15 tháng tù

Nguyên Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn lĩnh 15 tháng tù
TP - Ngày 25-8, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Tín Kiệt, nguyên Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn; Trần Xuân Cảnh, Lê Văn Phúc - nguyên Trưởng và Phó phòng Bảo vệ nội trú ĐH Quy Nhơn về hành vi cố ý làm trái.

> Thêm ba cán bộ ĐH Quy Nhơn bị khởi tố

Từ năm 2002 - 2006, các bị cáo đã thu tiền phí giữ xe (gồm tiền phí giữ xe theo học kì và theo lượt xe vào cổng) nhưng không nộp vào quỹ cơ quan; không mở sổ sách kế toán để theo dõi việc thu, nộp và quản lý, sử dụng số tiền phí, lệ phí theo quy định, làm thất thoát trên 943 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt ông Kiệt và ông Cảnh cùng mức 15 tháng tù giam, ông Phúc 12 tháng tù giam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.