Bốn người chết vì mưa lũ

Mưa, lũ tràn ngạp nhà dân tại Nghệ An (Ảnh: baonghean.vn)
Mưa, lũ tràn ngạp nhà dân tại Nghệ An (Ảnh: baonghean.vn)
TPO – Tính đến sáng 13-9, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết đã có 4 người chết và hơn 1.600 ngôi nhà bị ngập, gần 70.000 ha lúa bị ngập úng... Hiện tại, chưa có sự cố lớn gì xảy ra trên các tuyến đê điều trên cả nước.

> Mưa lũ tiếp tục hoành hành

Mưa, lũ tràn ngạp nhà dân tại Nghệ An (Ảnh: baonghean.vn)
Mưa, lũ tràn ngạp nhà dân tại Nghệ An (Ảnh: baonghean.vn).

Riêng tại Nghệ An có 3 người do đi lại bị lũ cuốn trôi, hiện đã tìm thấy thi thể; Bình Thuận 1 cháu nhỏ trên đường đi học về bị lũ cuốn trôi, hiện đã tìm thấy thi thể.

Theo thống kê của Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cả nước đã có 1.665 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái và 69.845 ha lúa bị ngập úng, 8.210 ha hoa màu bị ngập đổ. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập đến nay ước tính 1.245 ha.

Chiều dài đường giao thông bị hư hại 16.137 m tại Nghệ An, các tuyến đường QL7, QL48C đã thông tuyến; đường ĐT598A, ĐT598B, ĐT545 còn một số đoạn bị ngập sâu gây ách tắc giao thông; các tuyến đường khác hiện tại giao thông bình thường...

Về các hồ thủy lợi, tại xã Tùng Lâm huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa bị vỡ 1 hồ nhỏ (hồ Quy, do xã quản lý, dung tích khoảng 200.000 m3 đến 300.000m3), tuy nhiên bị vỡ khoảng 15m chỉ gây ngập úng lúa, không thiệt hại về người. Một hồ chứa vừa và nhỏ ở Nghệ An, Thanh Hóa mực nước đã vượt qua tràn.

Mực nước các sông tiếp tục lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 13/9, mực nước sông Bưởi (Thanh Hóa) tại Kim Tân có khả năng lên mức BĐ1 (10,0m); sông Cả (Nghệ An) tại Dừa lên mức 23m (trên BĐII 0,5m), tại Nam Đàn lên mức 7,5m (trên BĐ2: 0,6m), sau đó còn tiếp tục lên chậm; hạ lưu sông Mã và sông La còn dưới mức BĐ1

Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động. Mực nước lúc 7h/12/9 trên sông sông Đăk Nông tại Đăk Nông: 588,70m (trên BĐ1: 0,12m).

Dự báo hôm nay,các sông ở khu vực Tây Nguyên khả năng có lũ nhỏ, các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận có dao động.

Về tình hình các sông ở Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang lên.

Mực nước lúc 7h ngày 13/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,90m (dưới BĐ2: 0,1m); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,32m (dưới BĐ2: 0,18m), tại Long Xuyên: 2,31m (trên BĐ2: 0,11m). Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang lên, lúc 7h/12/09 là 112,64m (trên BĐ1: 0,14m).

Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên. Đến ngày 16/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,1m (trên BĐ2: 0,1m), tại Châu Đốc lên mức 3,55m (trên BĐ2: 0,05m).

Mực nước tại các trạm chính vùng ĐTM và TGLX có khả năng đạt đỉnh vào ngày 13-14/9 và ở mức BĐ1- BĐ2 có nơi trên BĐ2 sau đó xuống theo triều. Ngày 13/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài tiếp tục lên và ở mức 112,75m (dưới BĐ2: 0,25m).

Thụy Miên
tổng hợp

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG