Cần cơ chế riêng về giải phóng mặt bằng

Cần cơ chế riêng về giải phóng mặt bằng
TP - Làm việc với Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân ngày 23-9, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đề nghị địa phương không cho thuê lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, đỗ xe; hạn chế xe máy theo lộ trình, cấm lưu thông trên một số tuyến đường nội ô, trên đường vành đai và xử phạt nặng trường hợp tham gia đua xe trái phép.

Theo ông Thăng, TPHCM phải xây dựng một cơ chế phát triển đồng bộ giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc.

Về vướng mắc trong đền bù giải tỏa khiến nhiều dự án xây dựng hạ tầng bị chậm tiến độ, đội vốn đầu tư, Bộ trưởng GTVT khẳng định TPHCM cần có cơ chế riêng trong công tác giải phóng mặt bằng và cần xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp có tính đột phá huy động nguồn lực cho đầu tư. Ngoài ra, cần cho phép TPHCM có quyền quyết định lựa chọn nhà thầu, áp dụng cơ chế giá thị trường đối với dịch vụ hạ tầng giao thông vận tải.

Theo ông Thăng, TPHCM cần ưu tiên nguồn vốn cho phát triển hạ tầng đô thị, nếu ngưng sẽ gây lãng phí rất lớn. Bộ GTVT sẽ phối hợp địa phương tập trung hoàn thành hai đường vành đai 3 và 4 trong 5 năm tới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG