Đề nghị giao Cục Quản lý giá chủ trì thẩm định viện phí mới

Đề nghị giao Cục Quản lý giá chủ trì thẩm định viện phí mới
Tin từ Bảo hiểm xã hội VN ngày 27-9 cho hay dự kiến năm 2011, Quỹ bảo hiểm y tế dư 6.000 tỉ đồng (thu đạt 29.000 tỉ đồng, trong khi chi 23.000 tỉ đồng). Sau khi trích quỹ dự phòng và trả nợ cho phần bội chi từ năm 2009 trở về trước, cuối năm 2011 quỹ còn dư 4.500 tỉ đồng.

Đề nghị giao Cục Quản lý giá chủ trì thẩm định viện phí mới

> Cách tính viện phí mới bất hợp lý 

Tin từ Bảo hiểm xã hội VN ngày 27-9 cho hay dự kiến năm 2011, Quỹ bảo hiểm y tế dư 6.000 tỉ đồng (thu đạt 29.000 tỉ đồng, trong khi chi 23.000 tỉ đồng). Sau khi trích quỹ dự phòng và trả nợ cho phần bội chi từ năm 2009 trở về trước, cuối năm 2011 quỹ còn dư 4.500 tỉ đồng.

Bảo hiểm xã hội VN cũng vừa công bố phần chi tăng thêm trong trường hợp tăng viện phí từ năm 2012. Theo đó, nếu viện phí mới được đưa vào thực hiện từ năm 2012, Quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi thêm 10.000 tỉ đồng. So với phần dư hiện tại, quỹ sẽ bội chi khoảng 5.000 tỉ đồng.

Bảo hiểm xã hội VN cho biết sẽ có văn bản đề xuất Chính phủ giao Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) chủ trì xây dựng viện phí mới.

Về cơ cấu tính giá, Bảo hiểm xã hội VN đề xuất xem xét lại cơ cấu điện, nước, văn phòng phẩm... vào giá viện phí, do cho rằng cơ cấu này trong dự thảo mức viện phí hiện hành là cao. Đồng thời xem xét lại số lượng khám bệnh/bàn khám để tính giá viện phí mới.

Theo L. Anh
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.