Chủ tịch nước thăm, kiểm tra Trại giam Phú Sơn 4

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra nơi ở của phạm nhân nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra nơi ở của phạm nhân nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Ngày 2-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và kiểm tra công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4 thuộc Bộ Công an.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra nơi ở của phạm nhân nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kiểm tra nơi ở của phạm nhân nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN).

Trại giam Phú Sơn 4 tiền thân là trại giam Sơn Cẩm, Việt Bắc được thành lập từ năm 1947. Từ cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đến nay, nhờ nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ, trại đã có cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác quản lý giáo dục gồm hội trường học tập, khu bệnh xá điều trị phạm nhân, xưởng dạy nghề, khu dịch vụ bán hàng, nhà gặp phạm nhân, giúp cho phạm nhân giảm bớt sự căng thẳng về tâm lý, xóa mặc cảm về quá khứ tội lỗi, tin tưởng chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm cải tạo.

Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Trại giam Phú Sơn 4 là nơi đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế tham quan, trong đó có đoàn đại biểu Trại giam châu Á-Thái Bình Dương (APCCA).

Báo cáo Chủ tịch nước về tình hình công tác hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự trên cả nước, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục 8 thuộc Bộ công an cho biết thời gian qua, ngành công an đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ và thực hiện tốt chế độ chính sách với các loại đối tượng, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành án hình sự và tổ chức thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ tư pháp, bảo vệ phiên tòa và quản lý kho vật chứng.

Đặc biệt, các đơn vị thi hành án trong cả nước đã triển khai quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm nay đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định. Công tác xét duyệt hồ sơ phạm nhân đảm bảo công khai minh bạch.

Tuy nhiên, công tác thi hành hình sự và hỗ trợ tư pháp vẫn gặp khó khăn khi Luật Thi hành án hình sự đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2011, nhưng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết chưa được ban hành đầy đủ; biên chế cán bộ tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ còn thiếu; thành phần phạm nhân phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mức án cao còn chưa giảm, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn.

Nói chuyện cùng cán bộ chiến sĩ trại giam Phú Sơn 4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao hoạt động quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân của trại. Với nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, không ngừng thực thi sáng kiến cải tạo cơ sở vật chất cùng hình thức giáo dục cải tạo quản lý phạm nhân, Trại giam Phú Sơn 4 là điển hình trong các đơn vị làm tốt công tác thi hành án trên cả nước.

Giải đáp những kiến nghị đề xuất nêu ra tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng với truyền thống anh hùng, cán bộ chiến sỹ Trại giam Phú Sơn 4 sẽ tạo mọi điều kiện để người lầm lỡ giúp ngắn quá trình thi hành án, nhanh chóng hoàn lương, hòa nhập xã hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang căn dặn trong giai đoạn mới, ngành công an nói chung, lực lượng thi hành án hỗ trợ tư pháp cần nỗ lực chủ động, góp thêm nhiều sáng kiến để bảo đảm an ninh chính trị, hạn chế tác động mặt trái của hội nhập. Cán bộ chiến sỹ ngành công an cần làm tốt hơn chức năng cảm hóa, giáo dục, đồng thời tích cực tuyên truyền chủ trương nhân đạo của Đảng, Nhà nước đến người lầm lỡ.

Chủ tịch nước cũng nêu rõ, cùng với tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc,”, ngành công an cần phối hợp cùng các cấp chính quyền, giúp cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống, không để tái phạm, thực thi hiệu quả công tác hòa nhập cộng đồng.

Theo Hoàng Giang
TTXVN/Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG