Hành trình theo dấu đường Hồ Chí Minh trên biển đến Vàm Lũng

Hành trình theo dấu đường Hồ Chí Minh trên biển đến Vàm Lũng
TPO - Đúng 9 giờ ngày 19-10, tàu hải quân chở đoàn hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - học kỳ trên biển vào sông Cửa Lớn, cập cảng Năm Căn (huyện Năm Căn, Cà Mau).
Cựu chiến binh gặp nhau tại Vàm Lũng
Cựu chiến binh gặp nhau tại Vàm Lũng.

Anh Từ Hoàng Ân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, Bộ tư lệnh Hải quân Vùng 5, đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân nồng nhiệt đón tiếp 150 bạn trẻ tiêu tiểu từ mọi miền đất nước tụ hội về mảnh đất cực Nam Tổ quốc.

Các bạn trẻ dìu những cựu chiến binh đoàn tàu không số rời tàu Hải quân, ca-nô tiếp tục về bến Vàm Lũng. Rừng đước Năm Căn cứ hiện ra, bạt ngàn như vô tận.

Hàng trăm đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi đến tận cầu tàu bến Ngọc Hiển trao khăn rằn, gắn huy hiệu biểu tượng Cà Mau cho đoàn hành trình. Trong cái nắng chói chang của miền biển Mũi Cà Mau, những cựu binh, những bà má chiến sĩ… ôm nhau, mừng, tủi mà nước mắt cứ trào.

Buổi lễ chào mừng Đoàn hành trình theo dấu đường Hồ Chí Minh trên biển diễn ra tại chân Tượng đài chiến thắng Vàm Lũng. Anh Từ Hoàng Ân chào đón và nói với cựu chiến binh, những gia đình nuôi chứa đoàn quân, vũ khí của đoàn tàu không số. “Tuổi trẻ hôm nay rất tự hào thành tích anh hùng của cha anh và tự tin hành động vì biển đảo quê hương!”.

Đại tá Nguyễn Đức Nho, Phó Tổng tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam ôn lại truyền thống Đoàn tàu không số. Cụm bến Cà Mau: Chuyến tàu đầu tiên vào bến Vàm Lũng ngày 16-10-1962. Chuyến cuối cùng vào Vàm Hố ngày 12-4-1971. Bến Vàm Lũng tiếp nhận 124 chuyến tàu, với 6.613 tấn vũ khí vào các bến Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh, Bà Rịa. Riêng bến Cà Mau tiếp nhận 76 chuyến tàu, với 4.294 tấn vũ khí.

Anh Trần Thanh Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, trưởng đoàn hành trình, trao sáu căn nhà tình nghĩa, 22 sổ tiết kiệm cho cựu chiến binh đoàn tàu không số ở huyện Ngọc Hiển. Hải quân vùng 5 trao mười phần quà cho những gia đình đã cưu mang, che chở, đùm bọc chiến sĩ đoàn tàu không số trong những năm tháng “đói ăn trái mấm, cất nước từng lon” giữa rừng đước.

Các bạn trẻ cuộc hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển cùng với đoàn viên thanh niên xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển chia thành năm nhóm, đến Bến Vàm Lũng, rạch Giáp Ranh, vàm Chùm Gọng, rạch Bàu Lớn, nhà Anh hùng Bông Văn Dĩ. Ở đó, từng con sông nhỏ, con rạch uốn quanh, những cây đước già, bụi cây chùm gọng, gốc cây mắm…trong bạt ngàn rừng ngập mặn Mũi Cà Mau có tình quân dân, tình đồng chí.

Trong ngày 19-10, đoàn bác sĩ trẻ Cà Mau tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người là cựu thủy thủ đoàn tàu không số, Đoàn 962 Anh hùng ở huyên Ngọc Hiển.

Anh Từ Hoàng Ân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau tiếp đoán Hành trình theo dấu tích đường HCM trên biển đến cảng Năm Căn

Đoàn hành trình hành quân về bến Vàm Lũng

Đoàn hành trình tiếp tục hành quân về bến Vàm Lũng

Đoàn hành trình đi trên sông nước về Tân Ân, Ngọc Hiển, Cà Mau

Các bạn ĐVTN Cà Mau gắn huy hiệu Mũi Cà Mau cho thành viên hành trình đoàn tàu không số
Các bạn ĐVTN Cà Mau gắn huy hiệu Mũi Cà Mau cho thành viên hành trình đoàn tàu không số.
Cựu chiến binh gặp nhau tại Vàm Lũng
Cựu chiến binh gặp nhau tại Vàm Lũng.
Anh Trần Thanh Lâm trao nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm cho cựu chiến binh đoàn tàu không số Ngọc Hiển, Cà Mau
Anh Trần Thanh Lâm (bên phải) trao nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm cho cựu chiến binh đoàn tàu không số Ngọc Hiển, Cà Mau.
Hải quân vùng 5 trao quà cho 10 gia đình ở Ngọc Hiển
Hải quân vùng 5 trao quà cho 10 gia đình ở Ngọc Hiển.
Theo Viết
MỚI - NÓNG