Thiếu trường học vẫn xây nhà văn hóa xã 25 tỷ đồng

Nhà văn hóa xã Tân Tiến thường đóng cửa. Ảnh: Thanh Chương
Nhà văn hóa xã Tân Tiến thường đóng cửa. Ảnh: Thanh Chương
TP - Xã Tân Tiến (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) lập đề án xây nhà văn hóa 25,5 tỷ đồng trong khi xã này chưa có trường học, hàng trăm học sinh phải đi xã khác học nhờ.
Nhà văn hóa xã Tân Tiến thường đóng cửa. Ảnh: Thanh Chương
Nhà văn hóa xã Tân Tiến thường đóng cửa. Ảnh: Thanh Chương .
 

Ông Nguyễn Tấn Sơn, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết, đề án xây mới loạt nhà văn hóa đã được UBND TP Vị Thanh thông qua, đang chờ Ban điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang phê duyệt. Tổng kinh phí dành xây nhà văn hóa dự kiến 25,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước 18,3 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp 7,2 tỷ đồng.

Nhà văn hóa xã với tên gọi mới là Trung tâm văn hóa khu thể thao rộng 2.500 m2 có 5 phòng chức năng và hội trường 300 chỗ cùng một sân bóng đá. Sáu nhà thông tin ấp, diện tích xây dựng mỗi nhà rộng 500m2, có phòng họp 100 chỗ ngồi.

Xã Tân Tiến đã có nhà văn hóa rộng khoảng 200 m2, xây dựng năm 2005 gồm 3 phòng: phòng học tập cộng đồng, thư viện và phòng truyền thanh. Ông Lâm Văn Trường, cán bộ văn hóa xã Tân Tiến cho biết, cứ vài tháng, nhà văn hóa tổ chức sinh hoạt văn nghệ quần chúng một lần, thời gian còn lại, nhà văn hóa thường đóng cửa.

“Nhưng phải xây mới nhà văn hóa để có 5 phòng chức năng, có hội trường rộng cho đạt tiêu chí nông thôn mới”. Dự kiến nhà văn hóa hiện nay, sẽ chuyển thành nơi làm việc của bộ phận một cửa.

Trong lúc, xã Tân Tiến chưa có trường THCS nên 733 học sinh THCS của xã phải đi học nhờ ở các xã, phường xung quanh (như: Hỏa Tiến, Hỏa Lựu, phường 7) từ năm 2007 năm tách xã Hỏa Tiến ra thêm xã Tân Tiến đến nay. Bí thư kiêm Chủ tịch xã Nguyễn Tấn Sơn nói, xã Tân Tiến với 7.651 dân, giáp nhiều xã đã có trường trung học nên “chưa cần thiết đầu tư xây trường, vì sợ thầy cô nhiều hơn học trò”.

Hầu hết học sinh THCS của xã Tân Tiến đang học nhờ ở trường Phan Văn Trị, còn học sinh THPT học nhờ ở trường Chiêm Thành Tấn, thuộc phường 7 (TP Vị Thanh).

Ông Võ Văn Thành, Hiệu phó Trường THCS Phan Văn Trị nói: “80% học sinh THCS của xã Tân Tiến học nhờ ở trường chúng tôi. Nhiều học sinh bên xã Tân Tiến ở cách trường hơn 10 km, đường lầy lội, có khi mất cả giờ đồng hồ đạp xe mới tới được trường”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.