Cháu bé bị bắt cóc đã trở về trong vòng tay mẹ

Cháu bé bị bắt cóc đã trở về trong vòng tay mẹ
TPO - Chiều nay, 8 – 11, sau gần sáu  ngày mất tích, cháu bé đã trở về với vòng tay người mẹ. Hàng ngàn người kéo đến bệnh viện, chia vui cùng gia đình anh Chiều, chị Thơm. Hầu như, ai cũng khóc.

 > Tìm được bé sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản

Cháu bé bị bắt cóc đã trở về trong vòng tay mẹ ảnh 1
Hàng ngàn người dân, y tá, bác sỹ kéo ra sân bệnh viện Phụ sản Trung ương đón chờ cháu bé.
Hàng ngàn người dân, y tá, bác sỹ kéo ra sân bệnh viện Phụ sản Trung ương đón chờ cháu bé..
Giây phút cháu bé được đưa ra khỏi tô tô. Ảnh: Lãng Phong
Giây phút cháu bé được đưa ra khỏi tô tô. Ảnh: Lãng Phong.
Cbị Thơm nhận cháu bé trong tiếng vỗ tay, reo hò của hàng ngàn người. Ai cũng xúc động, vui mừng cho niềm hạnh phúc của gia đình chị. Ảnh: Lãng Phong
Chị Thơm nhận cháu bé trong tiếng vỗ tay, reo hò của hàng ngàn người. Ai cũng xúc động, vui mừng cho niềm hạnh phúc của gia đình chị. Ảnh: Lãng Phong.
Sức khoẻ yếu, lại bị chen lấn giữa đám đông, chị phải nhờ đến sự trợ sức, cấp cứu của bệnh viện. Ảnh: Lãng Phong
Sức khoẻ yếu, lại bị chen lấn giữa đám đông, chị phải nhờ đến sự trợ sức, cấp cứu của bệnh viện. Ảnh: Lãng Phong.
Bác sỹ Trần Thị Tuyết Lan - Trưởng Khoa Sản 2 - nơi chị Thơm sinh nở - vui mừng bế cháu bé trên tay. Cô Lan chia sẻ, khi được báo tin, cô mừng vui khôn tả. Ảnh: Lãng Phong
Bác sỹ Trần Thị Tuyết Lan - Trưởng Khoa Sản 2 - nơi chị Thơm sinh nở - vui mừng bế cháu bé trên tay. Cô Lan chia sẻ, khi được báo tin, cô mừng vui khôn tả. Ảnh: Lãng Phong.
Sau khi hồi sức cấp cứu, chị Thơm được bác sỹ dẫn xuống Khoa Sơ sinh để gặp gon. Ảnh: Lãng Phong
Sau khi hồi sức cấp cứu, chị Thơm được bác sỹ dẫn xuống Khoa Sơ sinh để gặp con. Ảnh: Lãng Phong.
Cháu bé trông vẫn bụ bẫm sau gần sáu ngày xa mẹ. Để tiện việc chăm sóc cho cả mẹ và con, các bác sỹ quyết định chăm sóc cháu bé ở Khoa Sơ sinh, chị Thơm vẫn nằm trên khoa sản. Khi nào sức khoẻ cả hai mẹ con hồi phục, sẽ cho hai mẹ con ở cùng nhau. Ảnh: Lãng Phong
Cháu bé trông vẫn bụ bẫm sau gần sáu ngày xa mẹ. Để tiện việc chăm sóc cho cả mẹ và con, các bác sỹ quyết định chăm sóc cháu bé ở Khoa Sơ sinh, chị Thơm vẫn nằm trên khoa sản. Khi nào sức khoẻ cả hai mẹ con hồi phục, sẽ cho hai mẹ con ở cùng nhau. Ảnh: Lãng Phong.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).