Thủ tướng và 5 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

Thủ tướng và 5 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn
TP - Hôm qua (16 -11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) có Tờ trình về việc chất vấn và trả lời chất tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

> Tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước: Bán gì, để lại gì?
> Dành gần 100.000 tỷ đồng trả nợ

Thủ tướng và 5 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo của Chính phủ về kế hoạch kinh tế - xã hội 2011-2012 - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trên cơ sở tổng hợp nội dung và căn cứ vào số lượng chất vấn của ĐBQH, kết hợp xem xét kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, UBTVQH đề xuất 5 bộ trưởng trả lời chất vấn trực tiếp, sau đó Thủ tướng Chính phủ sẽ có báo cáo bổ sung và trả lời chất vấn trực tiếp.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng dự kiến đăng đàn để trả lời các vấn đề như giải pháp hạn chế tai nạn, giảm ùn tắc giao thông, giải quyết tình trạng xuống cấp của các công trình giao thông...

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát được đề xuất trả lời về nhóm vấn đề thực hiện chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, giữ diện tích trồng lúa 3,8 triệu ha.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận được đề xuất trả lời nhóm vấn đề: Chất lượng giáo dục ở bậc đại học, dạy thêm, học thêm, lạm thu, thiếu trường mầm non công lập.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ được đề xuất trả lời chất vấn xung quanh 2 nhóm vấn đề: Công tác điều hành, quản lý giá theo cơ chế thị trường đối với các mặt hàng xăng dầu, điện, than, dịch vụ công, lỗ lãi của các doanh nghiệp này; biện pháp tăng thu, giảm bội chi ngân sách, nợ công và bảo đảm an ninh tài chính.

Theo dự kiến, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn xoay quanh nhóm vấn đề: giải pháp tái cơ cấu, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, góp phần bảo đảm giá trị tiền đồng và bình ổn thị trường tiền tệ; giải pháp chống lạm phát...

Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đặt ra trong phiên chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn. Thủ tướng sẽ trả lời những vấn đề liên quan như: Công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2011-2012 và những năm tiếp theo; vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế, thực hiện 3 đột phá, vấn đề giảm nghèo...

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.