Bán qua mạng 28.000 vé tàu Tết đi các ga từ Huế trở vào

Bán qua mạng 28.000 vé tàu Tết đi các ga từ Huế trở vào
TP - Ngày 21-11, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Ga Sài Gòn cho biết, từ 8 giờ sáng 22-11, Tổng Công ty Vận tải hành khách Sài Gòn (KSG) sẽ đưa khoảng 28.000 chỗ trên tàu từ các ga Sài Gòn đến Huế và ngược lại (đợt 2) lên website www.vetau.com.vn phục vụ khách hàng đặt chỗ, mua vé.

> Trả lại 1.300 vé tàu Tết đã đặt mua

Tính đến tối 21-11 đã có trên 14.000 phiếu đặt chỗ thành công tương ứng với 31.726 vé, trong đó hành khách đã thanh toán trên 23.000 vé. Hiện nay, trên website www.vetau.com.vn còn 5.359 chỗ lượt đi, 171 chỗ lượt về. Ngoài ra, hệ thống còn thu hồi 1.995 chỗ lượt đi và 2.210 chỗ lượt về đi các ga từ Đông Hà đến Hà Nội trong các ngày cao điểm.

Theo KSG, trong đợt bán vé đầu tiên, lượng hành khách ảo chiếm khá cao. Từ ngày 15 đến ngày 21-11, hệ thống đã tự động thu hồi tổng cộng trên 12.700 chỗ đi tàu trước Tết và 3.622 chỗ đi tàu sau Tết thời gian cao điểm.

Kể từ ngày 1-12, KSG sẽ đưa những chỗ còn lại đi tất cả các ga lên website phục vụ khách hàng đặt chỗ, mua vé. Sau ngày 10-12, các chỗ còn lại sẽ được thu hồi giao cho các ga bán vé.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.