Bồi thường tù mù, đền bù giá thấp

Bồi thường tù mù, đền bù giá thấp
TP - Tiền Phong số ra ngày 30-11 đăng bài Đường dẫn cầu Nhật Tân: Nắn thiết kế tránh nhà giàu, phản ánh sự bất thường trong việc nắn đường để tránh cao ốc, biệt thự của đại gia, doanh nghiệp…

Nắn thiết kế đường dẫn tránh nhà giàu

Sau khi báo đăng, hàng trăm hộ dân ba tổ 47B, 47C, 47D (cụm 7, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng việc bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thiếu minh bạch, giá đền bù quá thấp.

Nhà chị Hoàng Thị Mai Phương (Số 81, ngõ 1, tổ 47B) có diện tích 53,4m2, 4 tầng, diện tích sử dụng hơn 200m2, được áp giá là 1,4 tỷ đồng.

“Họ chỉ đến thông báo như thế rồi bảo đến nhận tiền và đi tạm cư tại nhà A1, A2 (thuộc phường Phú Thượng) nhưng gia đình chưa đồng ý”, chị Phương nói.

Theo chị Phương, đáng lẽ việc bồi thường phải thông báo công khai, minh bạch cho mọi người dân được biết, đằng này, cán bộ GPMB lại lén lút đến từng nhà một thông báo. Bà Trần Thị Phương (18A, ngõ 1, Tổ 47D) nói, đêm họ đến nhét giấy thông báo vào nhà rồi về báo cáo là đã thông báo với gia đình. “Có lần con tôi bắt được đã trả lại giấy thông báo, thế là cán bộ GPMB xấu hổ bỏ về”, bà Phương nói.

Nhà chị Phương được thông báo giá đền bù 1,4 tỷ đồng, còn nhà ông Bình có diện tích nhà và đất lớn hơn được thông báo đền bù chỉ có 850 triệu đồng. Nhà ông Nông Văn Pửu 52m2, 4 tầng, diện tích sử dụng hơn 200m2 cũng chỉ được đền bù 801 triệu đồng.

Tại cụm 7, nhà của các hộ dân chủ yếu cao từ 4-5 tầng, diện tích sử dụng hàng trăm mét vuông, đường ô tô vào đến cửa nhưng theo khung giá đền bù mà Ban bồi thường GPMB quận Tây Hồ niêm yết, chỉ được nhận 17,5 triệu đồng/m2 đất.

Theo Ban bồi thường GPMB quận Tây Hồ, căn cứ kiến nghị của các hộ dân, ngày 18-11-2010, UBND quận Tây Hồ đề nghị điều chỉnh đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất ở tăng 1,8 lần so với đơn giá quy định. Tuy nhiên, ngày 26-11-2010, UBND thành phố có văn bản số 9636 yêu cầu UBND quận Tây Hồ thực hiện theo đơn giá UBND thành phố đã điều chỉnh tại quyết định 1868 ngày 22-4-2010 (điều chỉnh 1,5 lần). Vì thế, việc kiến nghị điều chỉnh đơn giá lớn hơn 1,5 lần của dân là không thực hiện được.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.